Chính sách “đãi ngộ đặc biệt” trong nhà tù dành cho ông trùm băng đảng Yakuza không phải ai cũng biết

Tại Nhật Bản, có một nơi bạn không thể dễ dàng đặt chân đến và có lẽ cũng chẳng muốn đến thăm một lần nào, không đâu khác chính là nhà tù. JAPO cũng đã có một bài viết nói về cuộc sống trong tù, về cơ bản thì tù nhân sẽ:

  • Buộc phải sống chung với nhiều người
  • Không được sở hữu đồ đạc cá nhân
  • Buộc phải lao động công ích

Có rất nhiều hạn chế so với cuộc sống bên ngoài, trong đó mỗi tù nhân có một hoàn cảnh, một mức độ phạm tội khác nhau từ nhẹ đến nặng, cũng có cả tội phạm giết người…Tất nhiên, ở đây cũng có cả những Yakuza (Mafia Nhật) và cả những thanh niên trông dữ tợn nữa.

Tôi chợt cảm thấy rùng mình khi tưởng tượng bản thân phải mắc kẹt trong một không gian hỗn độn như vậy.

Trong tù, tất cả đều được đối xử như nhau. Tuy nhiên, một khi có sự xuất hiện của ông trùm Yakuza khét tiếng, chế độ đãi ngộ đặc biệt sẽ được cảnh sát dùng tới. Nói như vậy không phải là cảnh sát sẽ nhún nhường hay kể nể tên này, sở dĩ điều họ muốn là giữ gìn trật tự tại nhà tù. Vì vậy, việc để cho những người chống đối Yakuza và Yakuza ở cùng một phòng sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn, trong khi việc của họ là ngăn chặn các vụ bạo lực hoặc bất kỳ rắc rối nào diễn ra trong nhà tù một cách triệt để nhất. Vì vậy, họ buộc phải đối xử với ông trùm Yakuza này một cách đặc biệt.

Phòng biệt giam

https://www.ohk.co.jp/data/8196/pages/

Thông thường, một phòng giam trong nhà tù sẽ có 6 tù nhân. Những tù nhân này sẽ ngầm phân chia thứ bậc. Là một Yakuza, ông trùm này đã gây ra nhiều tội ác và bị nhiều người thù ghét. Cảnh sát không thể biết hết được tâm tư của tù nhân. Vì vậy, để tránh việc tù nhân có thù oán gây chuyện và hãm hại Yakuza, cảnh sát buộc phải cho ông ta vào một phòng biệt giam.

Làm việc cùng tù nhân lớn tuổi

Trong thời gian ngồi tù, các tù nhân phải làm công việc được chỉ định. Công việc này có thể là sản xuất tủ gỗ, vỏ iPhone… hoặc thay phiên nhau thực hiện việc giặt giũ cho tù nhân trong trại. Hoạt động này khá giống với “học nghề”, giúp cho các tù nhân có kiến thức và kỹ năng cần thiết để quay lại cuộc sống bình thường sau khi ra tù.

Công việc thường diễn ra theo hình thức tập thể. Yakuza cũng phải tham gia làm việc, tuy nhiên, ông ta sẽ được làm việc cùng những tù nhân đã lớn tuổi và không có lịch sử liên quan gì đến Yakuza. Khi làm việc, tù nhân sẽ phải mang theo nhiều công cụ khác nhau. Nhiều người có thể dùng công cụ của họ để làm bị thương Yakuza. Vì vậy, sắp xếp Yakuza này làm việc chung với nhóm tù nhân lớn tuổi như trên là phương án an toàn nhất.

Không được “nhìn ngang lỉếc dọc”

Chỉ cần một tù nhân nhìn thấy và lan truyền tin ông trùm Yakuza đang có mặt tại đây, lập tức nhiều rắc rối sẽ xảy ra. Vì vậy, khi Yakuza di chuyển xuống lầu, các tù nhân khác sẽ được lệnh nhìn xuống dưới chân mình. Đã có nhiều trận đánh nổ ra chỉ vì hai bên chạm mặt nhau, vậy nên, luật này thực sự cần thiết.

Tóm lại, cảnh sát đối xử với ông trùm Yakuza một cách đặc biệt không phải vì sợ mà là để ngăn chặn rắc rối. Ngoài những “đãi ngộ” kể trên, ông ta hoàn toàn phải tuân theo luật lệ như bao người khác như không được uống rượu, hút thuốc lá… và cũng hoàn toàn không có tự do.

Chắc hẳn cả đời này, ai trong chúng ta cũng không muốn vào một nơi như vậy chút nào phải không?

Kengo Abe
Xem thêm: