So sánh khoang hạng nhất trên máy bay ngày xưa và ngày nay

Là một người thường xuyên đi công tác bằng máy bay, tôi khao khát được trải nghiệm hạng nhất (first class) ít nhất một lần trong đời. Tôi đã từng được đi miễn phí hạng thương gia, sự khác biệt giữa hạng thương gia và hạng phổ thông thực sự rất lớn. Hạng nhất là một hạng còn cao cấp hơn cả hạng thương gia. Các bạn có tò mò rằng hạng nhất sang trọng đến mức nào không?

Trong bài viết này, hãy cùng JAPO so sánh sự khác biệt giữa dịch vụ hạng nhất thời nay và hạng nhất của 60 năm trước nhé.

https://trafficnews.jp/post/111644

Phía trên ảnh là chiếc máy bay B777-300ER hiện đang hoạt động.

Bên dưới là máy bay DC-8-32 được đưa vào sử dụng vào năm 1960. Cách đây 60 năm khung cảnh bên trong khoang hạng nhất mang đậm bản sắc văn hoá Nhật.

 

Ghế được bọc bằng vải Nishijin-ori cao cấp. Tuy nhiên, ghế này không có độ êm ái như ghế trên máy bay ngày nay. Có thể còn chưa bằng ghế hạng thương gia ngày nay ấy chứ? Ngoài ra, ngày xưa trên máy bay vẫn chưa có màn hình chiếu nên không thể xem phim được.

Ngược lại, đây là không gian bên trong khoang hạng nhất trên máy bay thời nay.

Thiết kế trong khoang này không còn mang những hoa văn kiểu Nhật như trước, ghế ngồi được nới rộng và êm ái hơn trước. Ngang với ghế được ngăn cách bởi một bức vách giúp hành khách có nhiều sự riêng tư hơn. Chỉ cần các chi tiết này thôi, bạn sẽ thấy khoang hạng nhất ngày nay “ăn đứt” thời xưa nhiều phải không nào?  Thế nhưng, vẫn còn một số điểm khiến bạn sẽ ao ước được một lần đặt chân đến khoang hạng nhất hơn nữa.

Đầu tiên phải kể đến là món ăn. Các món ăn được phục vụ trên khoang hạng nhất xưa và nay đều là món cao cấp, tuy nhiên, menu của ngày xưa lại có phần đặc biệt hơn vì có món “tôm hùm khổng lồ”. Một con tôm hùm “khổng lồ” được phục vụ trong tại ghế ngồi hẹp như vậy ư? Sự mâu thuẫn này làm tôi khá bất ngờ.

Ngoài ra, một khác biệt khác chính là thuốc lá. Trên ghế của khoang hạng nhất ngày xưa đều được gắn kèm gạt tàn thuốc để hành khách sử dụng trong suốt chuyến bay. Trong khi ngày nay, việc hút thuốc trên máy bay, bất kể hạng ghế nào đều bị cấm.

Thêm vào đó, khi đã lựa chọn vé hạng nhất, bạn sẽ được ưu đãi thêm một số dịch vụ đi kèm trước cả khi lên máy bay. Đầu tiên, đó là dịch vụ bao gồm cả việc đưa đón bằng ô tô riêng. Hành khách sẽ được tài xế Limousine đến tận nhà đón ra sân bay. Tại sân bay, hành khách sẽ được đội ngũ nhân viên đợi sẵn và tận tình phục vụ. Khách của khoang hạng nhất cũng sẽ được làm thủ tục ở quầy riêng biệt và không cần xếp hàng.

Bạn sẽ choáng ngợp trước phòng chờ của khoang hạng nhất.

https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/service/first/airport/index.html

Khác với phòng chờ hạng thương gia, khách hàng hạng nhất được ăn uống thoải mái tại nhà hàng cao cấp của khu vực, thậm chí nhâm nhi Sâm Panh cao cấp của Hoàng gia Anh. Nơi đây còn có quầy Sushi với đầu bếp túc trực và chế biến ngay trước mặt khách hàng, hình thức này rất được người ngoại quốc ưa chuộng. Ngoài ra, khu vực này cũng có spa cao cấp với dịch vụ mát-xa chân và toàn thân.

Nếu đi hạng phổ thông, bạn sẽ “tra tấn” cặp mông bằng cách ngồi hàng giờ trên băng ghế cứng và chờ đợi chuyến bay của mình. Nâng cấp lên hạng thương gia, bạn có thể dành thời gian trong phòng chờ, thưởng thức các món ăn nhẹ và thong dong sử dụng một số tiện ích đi kèm. Thế nhưng, một khi đã lên được hạng nhất, bạn sẽ được chào đón đến một “thiên đường” với đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhân viên của khoang hạng nhất nắm rất rõ lịch trình của từng khách hàng. Nếu khách hàng ngủ quên, họ sẽ đánh thức khách dậy để kịp chuyến bay của mình. Sau khi lên máy bay, nhân viên sẽ giúp khách hàng cất áo khoác. Nơi đây cũng có quần áo sẵn, khách hàng có thể thay đồ và thư giãn như đang ở tại khách sạn.

Không gian trung bình của người ở khoang hạng nhất lớn gấp 6 lần không gian của một người ở khoang phổ thông. Giá vé khứ hồi hạng nhất cho chuyến bay từ Tokyo đến New York là 2 triệu Yên. Từ Tokyo đến Paris là 2,6 triệu Yên.

Trung bình một một chuyến bay mất khoảng 10 tiếng. Đối với một người bình thường, giá vé khứ hồi bỏ ra cho chuyến bay dài khoảng 1 đêm như thế này thực sự quá đắt đỏ. Thế nhưng, có rất nhiều doanh nhân bận rộn và phải bắt tay vào làm việc ngay sau khi đến nơi. Trễ máy bay hoặc thiếu ngủ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của họ. Vì vậy, khoang hạng nhất là một lựa chọn cần thiết và chắc chắn để đảm bảo hiệu quả công việc.

Đa số mọi người đều chọn đi hạng nhất để có một giấc ngủ ngon, tuy nhiên, nếu tôi có cơ hội được đi hạng nhất, tôi nghĩ tôi sẽ phấn khích cả đêm mất!

Kengo Abe
Xem thêm: