Lãnh tụ tối cao của Hồng Quân Nhật Bản sắp ra tù – Thảm kịch khủng bố có tiếp tục lặp lại?

Các bạn đã từng nghe về tổ chức Nihon Sekigun (Hồng Quân Nhật Bản – Japanese Red Army) chưa? Đây là một tổ chức cộng sản vũ trang đã hoạt động từ năm 1971 đến năm 2001. Đến năm 2021, vẫn còn 7 người của tổ chức này bị truy nã trên khắp thế giới.

Dựa trên chủ nghĩa Mác – Lenin, Hồng Quân Nhật Bản có mục tiêu thực hiện cách mạng cộng sản hoá một cách cực đoan tại Nhật Bản và thế giới. Hồng Quân Nhật Bản không phải là những nhân vật chủ chốt trong chủ nghĩa cộng sản nhưng hoạt động của họ ít nhiều đã khiến Nhật Bản cảm thấy dè chừng với chủ nghĩa cộng sản. Tổ chức này đã có nhiều hành vi bạo lực như tấn công đồn cảnh sát, cướp ngân hàng, đánh bom công ty Nhật Bản,… gây ra rất nhiều thương vong.

Sau đó, những người sáng lập của tổ chức này đã trốn khỏi Nhật Bản để chạy đến Li-Băng, hợp tác đấu tranh vũ trang với PFLP (Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine) và hoạt động tại Trung Đông.

Cướp máy bay và lưu vong tại Triều Tiên

Vào năm 1970, trước khi tự xưng là Hồng Quân Nhật Bản, tổ chức này đã tiến hành vụ không tặc nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tổ chức này đã cướp máy bay JAL gồm 122 hành khách. Trong đó, 7 thành viên thuộc phi hành đoàn đã bị bắt làm con tin và phải lưu vong ở Triều Tiên.

Thảm sát sân bay Lod

Vào năm 1972, 3 thành viên Hồng Quân Nhật Bản đã nã súng trường tự động vào sân bay quốc tế Lod ở Tel Aviv, Israel. Cuộc tấn công khiến 24 người chết, 76 người bị thương.

Thực hiện khủng bố tại Kuala Lumpua và cướp máy bay

Từ năm 1974 đến năm 1977, Hồng Quân Nhật Bản đã gây ra nhiều cuộc khủng bố, nhiều thành viên bị bắt ở các quốc gia khác nhau. Nhằm đòi tự do cho các thành viên đã bị bắt, năm 1975, Hồng Quân Nhật Bản đánh chiếm Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kuala Lumpur – thủ đô của Malaysia. Năm 1977, chúng cướp một máy bay JAL bay từ Paris đến Tokyo. Để giải cứu con tin, các quốc gia phải đồng ý trả tự do cho những Hồng Quân Nhật Bản đã bị bắt giữ.

Không chỉ vậy, Hồng Quân Nhật Bản còn thực hiện nhiều vụ khủng bố tại Jakarta, Indonesia, Rome, Ý và Naples. Khi các thành viên bị bắt, chúng tiếp tục thực hiện nhiều vụ khủng bố khác nhằm đòi thả người.

Vào năm 2000, lãnh tụ của tổ chức – bà Fusako Shigenobu đã bị bắt khi trở về Nhật Bản với hộ chiếu giả. Từ đó, Hồng Quân Nhật Bản dần bước đến đà sụp đổ. Tháng 4 năm 2001, Hồng Quân Nhật Bản tuyên bố giải tán. Tuy nhiên, 7 tên tội phạm của tổ chức này vẫn đang bị truy nã quốc tế.

Fusako Shigenobu đã nhận án tù 20 năm. Đúng theo thời hạn, bà ta sẽ được thả ra vào năm 2022, sau đó, chắc chắn cảnh sát sẽ tiếp tục theo dõi sát sao nhân vật này. Dù năm nay đã bước sang tuổi 76 nhưng tôi đoán rằng tinh thần và nhiệt huyết dành cho “lý tưởng” của bà ta vẫn còn rất lớn. Vì vậy, biết đâu người đàn bà này cùng bè phái sẽ gây những chuyện kinh thiên động địa gì. Mong rằng đó là chỉ là suy đoán của tôi thôi.

Kengo Abe
Xem thêm: