Biến “đời sống du mục” trên những chiếc xe cắm trại thành New Normal sau đại dịch COVID-19

Dạo gần đây, hoạt động kinh doanh xe cắm trại diễn ra rất thuận lợi ở Nhật. Xe cắm trại là những chiếc xe mà bên trong được chia thành các không gian khác nhau (giống như những căn phòng) nhằm phục vụ cho mục đích cắm trại. Nguyên nhân cho việc buôn bán thuận lợi này có thể là vì nhiều người e ngại sử dụng phương tiện công cộng trong mùa dịch COVID-19.

Xe cắm trại ở Mỹ thường có kích thước lớn như xe buýt.

Ảnh https://www.asahi.com/and/article/20200311/10416320/

Với kích thước cỡ đại như vậy, có thể tha hồ bố trí nội thất bên trong giống hệt một căn nhà di động. Thế nhưng tất nhiên kích thước tỷ lệ thuận với giá cả, chưa kể xe lớn không phù hợp với điều kiện đường xá ở Nhật Bản.

Tại Nhật, xe cắm trại đa số có kích thước nhỏ hơn như hình bên dưới.

Ảnh https://rental-camper.jp/shops/kanto/tokyo/9503/

Kích thước này là vừa vặn để di chuyển trên nhiều loại địa hình ở Nhật. Bạn có thể cùng gia đình, bạn bè, người yêu lên xe để “vi vu” khắp nước Nhật. Ngoài mẫu phổ biến này, xe cắm trại ở Nhật còn có loại có toa moóc, nhưng loại này cần giấy phép đặc biệt nên không được sử dụng rộng rãi.

Dù kích thước nhỏ hơn nhưng nội thất bên trong chưa hẳn là kém “chất” hơn đâu nhé. Tuỳ vào chủ sở hữu mà họ sẽ trang bị cho chiếc xe sao cho thoả mãn đủ các nhu cầu cơ bản như không gian nghỉ ngơi với giường ngủ lớn, không gian làm việc, không gian nấu ăn,… đồng thời thể hiện được cá tính.

Hãy cùng chiêm ngưỡng bên trong những chiếc xe cắm trại ở Nhật nào !!!

Chiếc xe này có giường tầng cố định.

Ảnh https://news.drimo.jp/campingcar-description/camping-car-bed-dainet/

Vì không phải loại gấp được nên sử dụng cũng không phiền phức lắm. Hơn nữa trong không gian này còn có bàn, có thể dùng để ăn hoặc để làm việc đều được.

Còn đây là một kiểu nội thất khác, giường được đặt ở phía trên ghế tài xế.


Trong tấm hình bên dưới, bạn có thấy nóc chiếc xe có hơi kỳ lạ so với những chiếc xe khác không? Phần được khoanh đỏ trong hình chính là vị trí để giường. Vì không gian ở đây có hơi thấp nên giường chỉ để nằm nghỉ thôi, bù lại, những không gian khác sẽ rộng rãi hơn.

Ngoài ra cũng có loại xe trải các tấm đệm ra để ghép thành giường.

Lắp đặt loại này có phần phức tạp, nhưng bù lại bạn sẽ có không gian nằm rộng rãi. Lúc không cần thiết chỉ cần để vài miếng đệm đủ ngồi là được.

Ở góc bên phải có một góc bếp mini, cho phép bạn chế biến những món đơn giản.

Nếu bạn là người không thích không gian hẹp, có thể bạn sẽ thích loại xe cắm trại trần cao.

Nhờ nóc xe linh động có thể nâng lên hạ xuống nên không gian bên trong được mở rộng hơn. Đáng tiếc là loại này hiện đang ngừng bán.

Bên dưới là xe cắm trại chuyên dùng để mở tiệc tùng.

Trong xe có gắn màn hình nên bạn có thể mở cả đại hội Karaoke nữa đấy. Có thể hát Karaoke nơi rừng núi hoang sơ hay vùng biển cả rộng lớn, không sợ làm phiền hàng xóm, còn gì “đã” bằng?

Bên cạnh sử dụng xe cắm trại để đi cắm trại, cũng có nhiều người chọn sinh sống trên những chiếc xe này.

Hai nhân vật trong tấm ảnh bên dưới đã sống “du mục” trên xe được 3 năm.

Ảm https://news.drimo.jp/knowledge/ym-cabcom210604

Dù không gian nhỏ hẹp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi từ giường ngủ, bếp, đến cả Toilet và vòi hoa sen.

Duy chỉ có một vấn đề đó là phải xử lý nước thải từ nhà vệ sinh. Vì lý do này mà đa số xe cắm trại sản xuất tại Nhật không có nhà vệ sinh đi kèm. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể dùng nhà vệ sinh ở các cửa hàng tiện lợi khắp nơi trên toàn quốc, lúc cần đi tắm chỉ cần vào Sento hay Onsen, cần giặt giũ thì đi đến cửa hàng giặt bằng xu là được. Nhật Bản đúng là quốc gia tuyệt vời để “lênh đênh” trên những chiếc xe nhỉ !!!

Xu hướng làm việc mới ở Nhật đang là Remote Work do ảnh hưởng từ COVID-19. Việc lắp đặt Internet trên xe cũng không phải quá khó khăn, khi đó một cuộc sống “du mục” nay đây mai đó nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi không phải chỉ thấy trong phim ảnh nữa.

Thế nhưng cũng có nhiều người cảm thấy “quan ngại” khi đột ngột thay đổi phong cách sống. Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn thay vì mua đứt một chiếc xe hãy thuê xe để tận hưởng thử 1 tuần.

Bạn có muốn biến “đời sống du mục” trên những chiếc xe cắm trại thành New Normal sau đại dịch COVID-19 không?

Kengo Abe
Xem thêm: