Chồng của công chúa Nhật Bản đã trượt kỳ thi tư pháp, nguyên nhân có thể do… tiếng Anh

Các cơ quan truyền thông Nhật Bản đã xác nhận tin tức Komuro Kei, chồng của công chúa Mako vừa kết hôn ngày 26/10 đã trượt kỳ thi tư pháp ở New York. Theo đó, ngày 29/10 danh sách các thí sinh đậu đã được công bố trên trang chủ của kỳ thi tư pháp bang New York, Mỹ. Nhưng đáng tiếc rằng lại không hề có tên của anh Komuro Kei.

Ảnh: https://bunshun.jp/articles/-/49776

Kỳ thi được tổ chức vào tháng 7/2021 dưới hình thức thi trực tuyến. Tổng số thí sinh tham dự là 9227 người, trong đó tỷ lệ đậu chung là 63%, tỷ lệ đậu với những thí sinh thi lần đầu là 78%.

Lý do thi trượt của anh Komuro được các chuyên gia phân tích rằng chủ yếu là do khả năng tiếng Anh cũng như việc tiếp thu một lượng lớn kiến thức về luật pháp Mỹ chỉ trong 3 năm du học ngắn ngủi đã dẫn đến kết quả không như mong đợi. Trên thực tế, tỷ lệ đậu lần đầu của du học sinh Nhật cũng chỉ dừng lại ở con số 50%.

Hiện tại anh Komuro đang làm trợ lý ở tập đoàn luật lớn của Mỹ và sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, nếu vẫn trượt kỳ thi vào năm sau, gia đình anh sẽ đối mặt với nguy cơ tài chính lớn khi sinh sống ở Mỹ. Nếu anh đậu và trở thành luật sư thì thu nhập sẽ tăng lên 20,000,000 yên/năm. Thế nhưng trường hợp anh không thể lấy được chứng nhận luật sư thì mức lương chỉ dừng lại ở 6,000,000 yên/năm.

Vì vậy kết quả của kỳ thi tháng 2 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh và cả công chúa Mako trên đất Mỹ. Từ đây cho đến kỳ thi năm sau, gánh nặng về tài chính và thời gian ôn luyện sẽ là thách thức lớn đối với anh. Liệu anh có thể vượt qua “sóng gió” này hay sẽ có những thay đổi nào trong kế hoạch tương lai của hai vợ chồng trẻ. Hãy đón chờ những tin tức khác về hai vợ chồng công chúa Mako được cập nhật trên JAPO nhé.

Chee
Xem thêm: