Sức hút kỳ lạ từ cuộc đua ngựa…chậm nhất hành tinh ở Hokkaido

 

 

Khi nhắc đến đua ngựa ở Nhật Bản, nổi tiếng nhất phải kể đến đua ngựa thuần chủng ở vùng Chuo, thế nhưng bạn có biết ở Hokkaido có cuộc đua ngựa mang tên Banei, tuy không phổ biến nhưng lại sở hữu “mị lực” độc đáo. Đua ngựa kiểu Banei không khai thác vào sự nhanh nhạy của con ngựa, mà tập trung vào sức mạnh thể lực.

Nhắc đến đua ngựa, trong đầu nhiều người chắc hẳn sẽ hiện lên hình ảnh những chú ngựa thuần chủng với sải chân dài, chạy toàn lực lao về phía trước.

Ảnh https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/202007180001-spnavi

Quả nhiên hình ảnh những chú ngựa lao thật nhanh trong sự hò reo phấn khích của đám đông vây quanh rất hấp dẫn. Giống ngựa thuần chủng trong các trận đua này là ngựa giống, được con người cải tạo đặc biệt để phục vụ riêng cho mục đích đua ngựa.

Tốc độ của chúng lên đến 50-70 km/h, đây là tốc độ mà ngựa trong tự nhiên không thể đạt đến.

Tuy nhiên có một số vùng ở Nhật Bản tiến hành kiểu đua ngựa độc đáo của riêng mình mà không tuân theo quy tắc đua ngựa thông thường. Điển hình là đua ngựa Banei do vùng Obihiro của Hokkaido tổ chức.

Trong đua ngựa Banei sẽ không có sự xuất hiện của ngựa thuần chủng, thay vào đó là giống ngựa nhỏ sinh sống ở Hokkaido, được gọi là Dosanko. Những Dosanko tham gia thi đấu ở Banei được gọi là Banba.

So với cân nặng của ngựa thuần chủng từ 450-500 kg, hạng cân nặng của Banba vào khoảng 800-1000 kg. Với sự chênh lệch hạng cân này, hình thức đua cũng hoàn toàn khác.

Ảnh https://www.visit-hokkaido.jp/info/detail/86

Thay vì kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa, kỵ sĩ sẽ đứng trên xe trượt tuyết gắn vào phía sau ngựa. Đường đua không có góc cua mà sẽ là đường thẳng dài 200m.

Đến đây bạn có thể hình dung Banei không phải là cuộc đua về tốc độ mà là thể lực, với sự xuất hiện của những chú ngựa lực lưỡng, kéo theo xe trượt tuyết nặng, phóng hết sức với khát vọng giành chiến thắng. Dù là phóng hết sức nhưng do kéo nặng nên bạn cũng đừng kỳ vọng chúng sẽ chạy thật nhanh nhé.

Bởi vậy nên sự hấp dẫn của cuộc đua này hoàn toàn khác so với đua ngựa tiêu chuẩn.

Ngựa Banba có nguồn gốc từ vùng Tây Bắc của Pháp. Chúng được nhập khẩu vào Nhật với số lượng ngày càng lớn vì mục đích quân sự và canh tác nông nghiệp, sau đó được khai thác sử dụng ở Hokkaido.

Do nông nghiệp lúc bấy giờ chưa được cơ giới hoá, nên cần đến ngựa để hỗ trợ việc canh tác (giống thời con trâu cày ruộng ở Việt Nam). Với mục đích này, yếu tố được chú trọng không phải là tốc độ mà là thể lực và sức bền. Banba là những con ngựa hội tụ mọi tiêu chuẩn.

Thêm nữa, mùa Đông ở Hokkaido vô cùng lạnh giá. Cũng giống như người, trong tiết trời lạnh buốt, ngựa cũng sẽ thở ra làn hơi khói màu trắng. Làn khói trắng này quyện với bụi đường bốc lên tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, bên cạnh đó là âm thanh rắn chắc của móng ngựa, đem lại trải nghiệm khó quên cho người xem.

Nếu so tiền thưởng của đua ngựa Banei với đua ngựa giống ở Chuo, bạn sẽ thấy thấp đến bất ngờ, bởi lẽ cơ sở vật chất ở các trường đua ngựa Banei thực ra cũng chẳng có gì. Số lượng khách quan đến xem đua ngựa rất ít, trên TV cũng chẳng tưởng thuật. Thế nhưng đây là nét hấp dẫn độc đáo không thể được chứng kiến ở nơi nào khác.

Nếu có dịp đến Hokkaido, hãy thử ghé qua Obihiro để xem thử một trận đua ngựa Banei nhé !!!

Kengo Abe
Xem thêm: