Bí ẩn việc phi công lực lượng phòng không Nhật Bản thường xuyên nhìn thấy UFO

UFO (vật thể bay không xác định) là “bí ẩn” muôn đời của nhân loại, dù thời đại nào vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ người thường mà cả các nhà khoa học. Có hai giả định để giải thích cho câu chuyện về UFO lần này, hoặc đây là thân máy bay do quân đội Mỹ phát triển, hai là sản phẩm của người ngoài hành tinh trên Trái đất.

Dù gì đi nữa, tính chất của sự việc này là tuyệt mật.

Khoa học xác thực rằng không có sự sống ở hành tinh khác ngoài Trái đất. Tuy nhiên đó có thể là vì khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh đã vượt xa chúng ta, đến mức có thể tự xoá sự tồn tại để che mắt loài người. Nếu vậy, họ có thể âm thầm hành động để chinh phục Trái đất một ngày không xa, đó cũng là lý do mà thỉnh thoảng lại có tin tức về UFO xuất hiện nhưng chẳng ai có thể lý giải được.

Đây là câu chuyện mà chúng tôi vẫn thường bàn luận với nhau khi còn là những chú bé.

Tất nhiên cũng có nhiều người không tin vào UFO, thế nhưng nếu bạn biết rằng nhiều phi công đã từng bắt gặp UFO với tần suất lớn, bạn có tin không?

Câu chuyện này được cựu phi công của lực lượng tự vệ phòng không Nhật Bản kể lại.

Ảnh https://www.news-postseven.com/archives/20211027_1701578.html?DETAIL

Người trong ảnh là Satou Mamoru, một cựu phi công của lực lượng tự vệ phòng không.

Nhiều năm trước, bản thân Satou Mamoru chưa từng chứng kiến UFO, nhưng anh đã nghe các tiền bối và đồng nghiệp trong lực lượng phòng vệ kể về chuyện bắt gặp vật thể bay bí ẩn không biết bao nhiêu lần.

Khoảng 40 năm trước, một tiền bối kể lại rằng khi lái máy bay chiến đấu F-15 để tham gia huấn luyện đêm tại căn cứ Nyuutabaru, trên bầu trời biển Đông, anh phát hiện một quả cầu lửa có kích cỡ bằng quả bóng đá qua phần mũi cánh máy bay.

Lúc xác nhận với máy bay hỗ trợ qua vô tuyến, đồng đội hồi đáp “Tôi nhìn thấy rồi”. Cái mà người này nhìn thấy là vật thể bay không xác định phát ra ánh sáng màu xanh nhạt như đèn huỳnh quang. Dù có cố gắng bay vòng để cắt đuôi nhưng vật thể này luôn biến mất trong chính xác một khoảng thời gian từ 2-3 phút.

Các phi công trước khi được thực hành phải học tập rèn luyện kỹ lưỡng về khí động học cũng như các hiện tượng tự nhiên. Thêm nữa do mỗi ngày đều thực hành bay nên nếu vật thể bay bí ẩn ấy đơn giản chỉ là phản xạ ánh sáng, hoặc là vật thể nhân tạo như khinh khí cầu, họ sẽ xác định được ngay.

Thế nhưng không một ai trong đội xác minh được thứ họ nhìn thấy thực sự là gì.

Một trường hợp nhìn thấy UFO khác xảy ra khi những phi công bay trên máy bay chiến đấu F-4, họ đụng độ một UFO có hình trụ. Liệu đây có phải “tàu mẹ” thường xuất hiện trong các chương trình chuyện kỳ bí không nhỉ?

Vì quá ngạc nhiên, có người đã dùng máy ảnh để chụp lại. Khi nhân viên mặt đất rửa ảnh, hình ảnh được thể hiện vô cùng rõ nét.

Tất nhiên những chuyện như vậy phải ngay lập tức báo cáo cho cấp trên, thế nhưng từ đây câu chuyện lại diễn biến theo một hướng không ai ngờ đến. Không hiểu vì lý do gì mà dù chứng cứ rành rành, cấp trên vẫn một mực bác bỏ. Liệu rằng những người này không tin hay đang che đậy một điều gì đó?

Không chỉ Nhật Bản mà những phi công lái máy bay quân sự của Hoa Kỳ cũng chứng kiện hiện tượng kỳ lạ tương tự.

Làm thế nào mà một bức ảnh UFO chân thật như thế này lại bị bác bỏ? Bạn nghĩ sao?

Kengo Abe
Xem thêm: