Thanh Karitou mật ong đen “siêu to, siêu dài” của công ty Nhật Bản đạt kỷ lục Guinness

Công ty TNHH Tokyo Karinto, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, đã thực hiện thử thách sản xuất “thanh Karintou mật ong đen” khổng lồ. Thành quả của thử thách này dẫn tới sự ra đời của một Kỷ lục Guinness mới.

Vào ngày 10 tháng 11 cũng là ngày Karinto, Công ty Tokyo Karinto lần đầu tiên công bố tác phẩm vừa được chứng nhận kỷ lục thế giới với các ký giả, đồng thời nhận chứng nhận từ nhân viên chính thức của Kỷ lục Guinness.

Karinto là một loại kẹo men hình trụ, ngắn, được chiên giòn và phủ đường nâu. Tuy hương vị hấp dẫn, được nhiều trẻ em và cả người lớn ở Nhật yêu thích, thế nhưng ngoại hình của món ăn lại không được bắt mắt cho lắm, hay thậm chí có thể nói là “xấu xúc phạm người nhìn”. Người Nhật nổi tiếng cầu kỳ trong trang trí món ăn, thế nhưng đôi khi họ cũng tự mệt mỏi với sự cầu kỳ của mình, hoặc cũng có thể họ ưu tiên đến tính độc lạ hơn chăng.

Nhìn không được “ngon mắt” cho lắm nhưng chắc là “ngon miệng”.

Đây là kích cỡ bình thường của Karinto.

Và đây là kỷ lục Guinness lần này…

Bạn đừng liên tưởng gì nhé !!!

Từ tháng 9 năm 2020, những người thợ lành nghề của Tokyo Karinto đã quyết định “chơi lớn”, đặt mục tiêu thiết lập kỷ lục Guinness với chiếc Karinto lớn nhất (Largest karinto) nhân kỷ niệm 70 năm thành lập công ty. Họ đã tổng hợp các bí kíp sản xuất tích lũy qua nhiều năm đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu. Sau khoảng 13 tháng thử và sai, vào ngày 15 tháng 10 năm 2021, tại nhà máy Kawagoe đã chào đón sự ra đời của “chiếc Karinto mật ong đen” khổng lồ. Với trọng lượng 6.380kg, chiều dài 1052mm, tác phẩm này đã biến mục tiêu của những người thợ thành hiện thực.

Video quá trình sản xuất:

 

Sacchan
Xem thêm: