Phản ứng của người dân Nhật trước chính sách khuyến khích làm thẻ My Number nhận 20.000 yen (khoảng 4 triệu đồng)

My Number được xem là chiếc thẻ căn cước đầu tiên của công dân Nhật cũng như người nước ngoài sinh sống tại Nhật (sau thẻ ngoại kiều). Khác với Việt Nam, người Nhật từ trước đến nay thường chỉ dùng bằng lái xe khi muốn xuất trình các thông tin liên quan đến bản thân. Vì vậy, chính phủ đang tìm mọi cách để muốn thúc đẩy người dân sớm làm quen với loại thẻ này.

Ban hành lần đầu vào năm 2016, thẻ My Number là tấm thẻ 12 số chứa đựng tất cả các thông tin như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và nhiều thông tin khác không được in trên thẻ (như mức thu nhập, quá trình đóng thuế…). My Number ra đời giúp cho các thủ tục hành chính trở nên gọn ghẽ và nhanh chóng hơn.

Ảnh: https://tfm-plus.gsj.mobi/news/F5L2ZMz5p6.html?showContents=detail

 Vào ngày 10/11, Thủ tướng Fumio Kishida và đại diện của đảng Công Minh đã có cuộc bàn luận về vấn đề liên quan đến các chính sách khuyến khích người dân làm thẻ My Number. Hai bên đã đồng ý cung cấp 100.000 yên tiền mặt và phiếu giảm giá cho những người dưới 18 tuổi như một biện pháp thúc đẩy sự quan tâm ở người dân. Liên quan đến chương trình trợ cấp tiền mặt và phiếu giảm giá, chính phủ cũng đưa ra giới hạn thu nhập cho đối tượng, cụ thể những ai có thu nhập bình quân hằng năm 9,6 triệu yên sẽ được hưởng ưu đãi.

Ngoài ra, chính phủ đang điều chỉnh chính sách dành cho những người sở hữu thẻ My Number được nhận tối đa 20,000 điểm tương đương 20,000 yên. Trong 20,000 yên này sẽ bao gồm các khoảng khuyến khích nhỏ như tặng 5,000 yên dành cho người mới làm thẻ, tặng thêm 7,500 yên cho người liên kết thẻ My Number với thẻ bảo hiểm sức khoẻ, thêm 7,500 yên cho những ai liên kết với tài khoản ngân hàng. Với những ai đã làm thẻ thì vẫn sẽ nhận được 5,000 yên, còn 15,000 yên còn lại nếu thực hiện các điều kiện trên thì sẽ có cơ hội nhận thêm.

Trước thông tin này, đài TOKYO FM đã tổ chức một cuộc khảo sát trưng cầu ý kiến của người dân trước chính sách đãi ngộ mới này.

*Câu hỏi của chương trình đã đưa ra số tiền là 30,000 yên thay vì 20,000 yên do chênh lệch thông tin trước ngày phát sóng và thông tin của cuộc bàn thảo chính phủ.

Câu hỏi: Nếu có cơ hội được nhận 30,000 yên, bạn có nghĩ rằng mình sẽ đăng ký làm thẻ My Number?
・Nếu là 30,000 yên thì đăng ký cũng được……21%
・Chỉ 30,000 yên thì tôi không đăng ký……24%
・ Nhờ vụ điểm thưởng này tôi đã đi làm thẻ……25%
・ Trước khi biết vụ điểm thưởng thì tôi đã làm thẻ rồi……30%

Một số ý kiến xung quanh dự thảo mới này:

■ Vì My Number liên quan đến thông tin cá nhân nên nhiều thứ phiền phức là đúng.

■ Nếu thủ tục và phương thức tiếp nhận được đơn giản hóa, tỷ lệ người dùng có thể tăng lên, nhưng tôi cảm thấy rằng số lượng các trường hợp gian lận sẽ tăng lên.

■ Tôi đã làm thẻ My Number ngay từ khi chính phủ kêu gọi. Năm trước tôi đã đăng ký Maina Point (My Number Point) vào năm ngoái, và điều đó thật tiện lợi vì tôi có cấp phát một bản sao giấy chứng nhận cư trú ngay tại cửa hàng tiện lợi (thông thường phải đến uỷ ban nhân dân để làm)

■ Tôi nghĩ rằng tất cả người dân sẽ phải có thẻ, và nếu nó không được phổ biến thì việc số hóa của Nhật Bản sẽ chỉ bị đình trệ.

■ Vì phải do chính chủ thẻ đến lấy (* Nếu người đó bị ốm, bị khuyết tật hoặc khó nhận vì những lý do không thể tránh khỏi khác, có thể nhận và ủy thác cho người đi thay), cũng phải đi gia hạn bla bla nữa. Tôi làm việc vào các ngày trong tuần nên không thể đi lấy thẻ được…

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chính sách mới của chính phủ? Nếu được nhận 20,000 yên thì bạn có sẵn sàng làm thẻ My Number không ?

Chee
Xem thêm: