Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân uống nhiều sữa hơn để tránh phải bỏ hàng tấn sữa tươi trong mùa Đông năm nay

Theo Bloomberg đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã kêu gọi người dân tiêu thụ sữa nhiều hơn trong một cuộc họp báo hôm thứ 3.

”Chúng tôi mong người dân có thể hợp tác để uống nhiều thêm một ly sữa so với thường ngày và tận dụng các sản phẩm từ sữa khi nấu ăn”.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Genjiro Kaneko và Thị trưởng Yuriko Koike của thành phố Tokyo mỗi người đều uống một ly sữa trong cuộc họp báo hôm 17/12.

Chính phủ Nhật ước tính có khoảng 5,000 tấn sữa tươi chưa qua xử lý có thể sẽ bị đổ bỏ trong mùa Đông năm nay.

Theo truyền thống ở Nhật, vào mùa Đông là thời điểm nhu cầu tiêu thụ sữa giảm hơn vì các trường học đóng cửa nghỉ lễ và các nhà bán lẻ lớn tạm ngưng hoạt động trong dịp năm mới.

Theo Hiệp hội Sữa Nhật Bản cho biết, đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến ngành khách sạn, nhà hàng kéo theo các tác động lên việc tiêu thụ sữa và sản phẩm từ sữa.

Những người nông dân chăn nuôi bò sữa ở Nhật Bản đã cam kết mua một lít sữa mỗi ngày từ ngày 25/12/2021 đến ngày 3/1/2022. Họ cũng tìm cách thu hút sự chú ý của cư dân mạng bằng cách sử dụng từ khoá (hashtag) # 1L mỗi ngày.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng tiện lợi của Lawson sẽ giảm giá 50% cho sản phẩm sữa nóng vào ngày 31/12 và ngày đầu năm mới. Tập đoàn sữa khổng lồ Meiji đã ký hợp đồng với nhà vô địch đô vật Saori Yoshida cho chiến dịch quảng cáo mới nhất của mình để thúc đẩy tiêu thụ sữa.

AD
Xem thêm: