Mê mẩn thể loại tranh đấu cung đình, bạn đã cập nhật từ điển Hậu Cung Nhật Bản chưa?

Là một Fan của thể loại cung đấu Trung Quốc, bạn đã từng bị hớp hồn bởi những bộ đình đám như: Cung Tâm Kế, Cung Toả Tâm Ngọc,…hay mới đây là Diên Hy Công Lược, Hậu Cung Như Ý Truyện. Những phi tần, mỹ nữ cùng đấu tranh để sống sót qua chốn Hậu Cung thị phi, tranh giành sự sủng ái của Hoàng Thượng, tuy đề tài không mới nhưng nó luôn có một sức hút vô hình, khiến nhiều người bỏ công “cày ngày, cày đêm”.

Ảnh: http://2sao.vn/dien-hi-cong-luoc-va-nhu-y-truyen-my-nhan-phim-nao-dep-hon-n-160319.html

Vậy nếu đã thuộc lòng các thứ bậc phi tần, quá quen với các quỷ kế của những người đẹp ở chốn cung đình Trung Quốc, sao không thử “đổi gió” với từ điển kiến thức “Hậu Cung” Nhật Bản sau đây…

Kể đến những câu chuyện hấp dẫn về hậu cung Nhật Bản, tiêu biểu nhất có lẽ là thời kỳ Edo, thời thái bình hưng thịnh.

Tokugawa lúc bấy giờ là vị tướng quân Shogun đầu tiên của chế độ Mạc phủ, đồng thời là người nắm giữ quyền lực cao nhất, sống trong thành Edo.

(*Ngày nay, thành Edo đã bị đập bỏ và xây dựng Hoàng cung Tokyo)

Bên trong kinh thành, có một nơi mà chỉ tướng quân Shogun mới được lui tới gọi là Hậu cung – 後宮 (Koukyu)

Ảnh: http://hottopic.chinatimes.com/20160905003568-260812

Cũng như Trung Hoa, chỉ người con trai xuất chúng nhất của Shogun mới trở thành người kế vị. Vì vậy, ông cần rất nhiều thê thiếp để sinh con trai cho mình.

Trong đó sẽ có một phi tần, danh chính ngôn thuận gọi là Seishitsu (Hoàng Hậu), những người còn lại là Sokushitsu (Phi).

Ngoài ra, việc sinh nhiều không chỉ nhằm mục đích chọn được người hiền tài nhất mà còn dùng vào việc kết mối thông gia với các vị tướng quân Shogun ở vùng khác. Để những lúc nguy cấp, còn có thể trông cậy vào mối hữu nghị thông gia kia.

Trong hậu cung có rất nhiều các phòng khác nhau, mỗi nơi dành cho một phi tần, mỹ nữ. Lúc đông nhất số lượng phi tần có thể lên đến 1000 đến 3000 người.

Nhưng đàn ông vào Hậu Cung thì chỉ có một mình Shogun mà thôi. Mỗi ngày, Shogun sẽ chọn ra người phụ nữ mà mình thích để ngủ chung. Nếu cô gái sinh được con trai sẽ trở thành quý phi.

Khi trở thành quý phi thì người này đương nhiên trong tay sẽ có quyền lực và nắm giữ nhiều tài sản. Ngoài ra, để con của họ có thể trở thành Shogun kế nhiệm thì bắt buộc các phi tần phải cạnh tranh khốc liệt với nhau.

Khi những phụ nữ không sinh được con quá 30 tuổi sẽ không được phục vụ chuyện chăn gối cho Shogun nữa. Lúc đó, một số người trong số họ sẽ tìm đến những đàn ông khác, hoặc các nhà sư để ngoại tình. Lịch sử từng ghi chép lại có một nhà sư đã quan hệ xác thịt với 59 người trong hậu cung.

Đương nhiên, nếu chuyện này bị phát hiện sẽ bị mang ra chém ngay tức khắc.

Một điểm thú vị trong chuyện chăn gối của Shogun với phi tần đó là: Trong phòng ngủ của Shogun luôn có 2 người phụ nữ.

Lý do là vì trong hậu cung, ai nấy đều cạnh tranh rất gay gắt, để có được sự sủng ái của Shogun và muốn con của mình sau này được trao quyền thừa kế. Vì vậy, mỗi khi được “thị tẩm” nhiều người sẽ cố gắng dè bỉu phi tần khác, tâng bốc mình lên để đạt được mục đích.

Nên mỗi khi ngủ chung với Shogun luôn có một người phụ nữ khác ngủ cùng để tránh chuyện bàn tán, nói xấu lẫn nhau.

Ảnh minh hoạ

Đương nhiên, người không phải phi tần được chọn sẽ không nằm cùng Shogun mà cách xa 1m. Tuy chẳng ai thích điều này nhưng không thể làm trái vì đó là quy định được Shogun đặt ra.

Tương truyền rằng, có một vị Shogun đời thứ 3, không thích phụ nữ mà chỉ thích nam.

Với hầu hết đàn ông, việc chăn gối cùng người phụ nữ xinh đẹp là niềm hạnh phúc. Thế nhưng, với vị Shogun nọ lại là cực hình. Tuy nhiên, bất chấp sở thích ái nam của Shogun, nhiều phi tần hoá trang thành nam giới để quyết sinh cho được một “thái tử”.

Phải chăng Cosplay Nhật Bản xuất phát từ các phi tần thời này?

a37ef99a1b3b68deccd5c95c00ff2b95

Về bổng lộc, nếu quy đổi theo thời giá hiện tại thì những người phụ nữ thông thường được nhận 2,000,000 yên một năm, quý phi nhận 10,000,000 yên, người được Shogun sủng ái nhất nhận được từ 200,000,000 ~400,000,000 yên.

Việc trở thành người phụ nữ của Shogun được xem là con đường thăng tiến duy nhất của nữ giới thời đó.

Tuy nhiên, nếu đã được Shogun chọn một lần, thì cuộc sống sau của cô gái ấy sẽ vĩnh viễn mất tự do vì triều đình không muốn những bí mật của Shogun bị lọt ra ngoài.

Kengo Abe

untitled-5

Bí ẩn bộ Kimono rùng rợn khiến 3/4 Tokyo xưa chìm trong biển lửa

Guốc gỗ Geta – Nét đẹp truyền thống của người Nhật Bản

Tìm hiểu về chiếc dù giấy Wasaga truyền thống của Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: