Cô bé Nhật Bản 17 tuổi giành chiến thắng tại phần thi Microsoft Excel toàn cầu

Một nữ sinh trung học sống ở Tây Nam, Nhật Bản dẫn đầu phần thi Microsoft Excel tại Giải Vô địch Tin học văn phòng thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship – MOSWC) năm 2021 vào tháng 11/2021.

Đây là lần đầu tiên một học sinh đến từ Nhật Bản đạt hạng cao nhất tại cuộc thi của Microsoft, nơi quy tụ hàng triệu học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, để thể hiện khả năng sử dụng phần mềm máy tính của mình.

Ami Nakazono, học sinh năm thứ hai tại trường trung học Yahata, tỉnh Fukuoka, là người đứng đầu phần thi Microsoft Excel tại Giải MOSWC năm 2021

Ami Nakazono, 17 tuổi, học sinh năm 2 tại trường trung học Yahata, tỉnh Fukuoka, vui mừng trước chiến thắng của bản thân mình: ”Nhờ không ngừng nỗ lực học hỏi để cải thiện bản thân, em đã có thể thể hiện các kỹ năng của mình trong cuộc thi”.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 11/11/2021 với sự tham gia của hơn 200,000 thí sinh, bao gồm học sinh trung học, sinh viên trường kỹ thuật và sinh viên đại học đến từ 108 quốc gia.

160 thí sinh đến từ 33 quốc gia đã tranh tài trong vòng chung kết của cuộc thi, bao gồm các bài thi khác nhau sử dụng nhiều phần mềm của Microsoft Office. Đây cũng là lần đầu tiên Giải vô địch này diễn ra trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đối với phần thi Microsoft Excel, các thí sinh lọt vào vòng chung kết được đánh giá dựa trên độ chính xác, cũng như khả năng tạo báo cáo bằng biểu đồ đường và biểu đồ cột trong khi thu thập và phân tích dữ liệu. Thời gian thi khoảng 3,5 tiếng đồng hồ.

Ami Nakazono chia sẻ ”Em cố gắng tạo ra các số liệu mà bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng hiểu được Vì đã chuẩn bị rất kỹ nên em cảm thấy mình làm tốt và kỳ lạ là em không hề lo lắng trong cuộc thi”.

Từ khi còn học tiểu học, Ami Nakazono đã yêu thích máy tính. Vì mẹ là một giáo viên dạy tin học, cô bé thường xuyên ghé qua phòng học máy tính nơi mẹ cô dạy các lớp thực hành. Năm lớp 6 Ami Nakazono cũng từng giành chiến thắng trong cuộc thi đánh máy tính quốc gia “MaiPaso”  do The Mainichi Newspaper tổ chức.

Khi vào trung học, Ami Nakazono đã bỏ lỡ cơ hội tham gia vào câu lạc bộ tin học của trường vì phải nhập viện khoảng 1 tuần. Sau đó trường học cũng tạm thời đóng cửa do đại dịch. Vì ghen tỵ với các bạn cùng lớp được tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, Ami Nakazono quyết định thử sức ở hoạt động nào đó.

Cô bé đã quyết định tham gia thử một kỳ thi lấy chứng chỉ do Microsoft cung cấp và vượt qua kỳ thi này vào mùa Xuân năm 2021. Đây cũng là điều kiện tiên quyến để tham gia giải MOSWC 2021.

Ami Nakazono chia sẻ ”Em có rất ít cơ hội để thể hiện các kỹ năng của bản thân tại một cuộc thi quốc tế. Em không muốn phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội này”.

Bên cạnh việc học ở trường, Ami Nakazono đã dành ra một giờ mỗi ngày để nghiên cứu kỹ hơn về cuộc thi, cũng như học thêm công thức, mẫu bài tập cho nhiều dạng toán hàm số và biểu đồ.

Sau khi chiến thắng trong cuộc thi MOSWC 2021 ở hạng mục Microsoft Excel, cô bé Ami Nakazono cũng chia sẻ về con đường sau này.

”Em vẫn chưa quyết định về tương lai, nhưng em muốn dùng các kỹ năng của mình để giúp đỡ người khác”.

Hana
Xem thêm: