Nhật Bản là một trong hai quốc gia mà tại đó Twitter “đánh bại” Facebook

Không riêng gì Twitter mà Pinterest cũng “đánh bại” Facebook tại thị trường Nhật Bản.

Mạng xã hội là một phần không thiếu trong cuộc sống con người hiện đại, thế nhưng một nhóm cộng đồng sẽ có xu hướng sử dụng một nền tảng mạng xã hội nhiều hơn những nền tảng khác.

Nhắc đến mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam chắc không thể bỏ qua Facebook. Với lượng người dùng khổng lồ và tầm ảnh hưởng toàn cầu, không có gì phải bàn cãi khi Facebook là nền tảng thống trị trên toàn thế giới.

Statcounter là dịch vụ phân tích Website, theo dõi các nền tảng mạng xã hội chính và đo lường thị phần toàn cầu của mỗi nền tảng thông qua đo lường lưu lượng truy cập dẫn tới liên kết Website bên ngoài để suy ra xu hướng cơ sở người dùng và dự đoán khả năng của mỗi nền tảng. Bằng cách này, họ nhận thấy Facebook giành chiến thắng áp đảo, chiếm giữ 72,4% toàn cầu.

Ảnh https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220103-2242632/

Thêm vào đó, Statcounter cũng cho phép xem dữ liệu trên cơ sở từng quốc gia. Hầu hết các quốc gia đều tuân theo xu hướng chung này, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ rõ ràng là Trung Quốc và Nga (các quốc gia sử dụng nền tảng mạng xã hội riêng).

Bên cạnh đó chúng ta có Nhật Bản, một quốc gia hoàn toàn đi lệch xu hướng. Trong đó, Twitter chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều (48.65 %) so với Facebook (chỉ 16.4%). Đáng ngạc nhiên, Pinterest cũng đã “vượt mặt” Facebook vào năm 2021.

Ảnh https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220103-2242632/

Nhìn vào dữ liệu, Uganda là quốc gia có tỷ lệ sử dụng mạng xã hội tương tự Nhật Bản vì những lý do không xác định. Twitter cũng được người dân Venezuela ưa chuộng nhưng Facebook vẫn đang làm tốt ở thị trường này.

Dữ liệu của StatCounter tại Uganda (Nguồn trên ảnh)

 

Câu hỏi được đặt ra là TẠI SAO? Các bình luận trực tuyến có thể giải đáp một phần thắc mắc này.

  • Tôi không thích cách mà Facebook buộc người dùng phải sử dụng tên thật.
  • Tôi chỉ dùng Twitter, Reddit và Imgur, nhưng Facebook và Instagram chắc chắn là rất mạnh.
  • Nhật Bản là vùng đất của Twitter.
  • Tôi không muốn Facebook buộc tôi phải kết nối với những người mà tôi không muốn kết nối.
  • Line lẽ ra nên xuất hiện ở đây nhỉ, nhưng tôi đoán vì nó không phổ biến ở những quốc gia khác.
  • Có lẽ phần còn lại của thế giới mới là bên kỳ lạ.
  • Vào đầu những năm 2000, tôi đã được dạy về giá trị của việc ẩn danh qua 2-chan (tên một mạng xã hội khác), vì vậy những nền tảng mạng xã hội cho phép ẩn danh luôn luôn tốt hơn.
  • Thanh thiếu niên ngày nay cũng dùng TikTok và Line nữa.
  • Facebook chỉ dành cho mấy người ở tầm 40, 50 tuổi thôi.

Nguồn: http://jin115.com/archives/52336569.html

Ẩn danh được xem là điểm thu hút nhất của Twitter với người dùng Nhật Bản. Thêm nữa, cũng có thời Facebook thống trị ở quốc gia này, nhưng sự vươn lên của Twitter thình lình bắt đầu vào khoảng cuối năm 2017 đầu 2018, khi thị phần của Facebook giảm đột ngột. Đây cũng là khoảng thời gian nổi lên các vụ rò rỉ thông tin cá nhân trên nền tảng này. Không riêng gì ở Nhật mà Facebook bị giảm thị phần ở rất nhiều quốc gia trong cùng một lúc.

Nền tảng mạng xã hội yêu thích của bạn là gì?

 

Sacchan
Xem thêm: