Cổ phiếu, bất động sản hay vàng? Không, hãy đầu tư vào LEGO để sinh lời cao hơn

Tự mình phải biết bảo vệ chính mình. Tương tự, tiền của mình thì chính mình phải biết giữ, do đó mà trong hoàn cảnh kinh tế Nhật Bản suy thoái, đầu tư vào cổ phiếu hay bất động sản là rất mạo hiểm.

Liệu có hình thức đầu tư sinh lời nào an toàn hơn không?

Đây là hình thức đầu tư gây chú ý dạo gần đây.

https://gigazine.net/news/20220122-lego-investment-stocks/

Đây là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều đứa trẻ mà nhắc đến tên chắc ai cũng biết: LEGO.

Bạn có bất ngờ không khi biết rằng LEGO có thể đem lại lợi nhuận cao hơn các hình thức đầu tư thông thường như bất động sản hay cổ phiếu?

Hiện tại các nghiên cứu chuyên sâu đang được thực hiện, và người ta liệt kê được 2322 bộ sản phẩm LEGO được bán ra trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến 2015. So sánh với giá thời điểm đó và giá đấu thầu của những sản phẩm chưa đập hộp, tỷ lệ lãi năm là -50%~+600%, và lãi suất năm trung bình là 11%.
Không phải tất cả đều đem đến lợi nhuận lớn, thế nhưng nhìn chung tỷ lệ lãi khá cao, đặc biệt là LEGO có sự kết hợp giữa các bộ phim và nhân vật.

The Millennium Falcon, một Set sản phẩm lớn của StarWars có giá 40,000 Yên vào thời điểm bán năm 2007. Trong phiên đấu giá năm 2014, giá sản phẩm đã lên tới 1,51 triệu Yên. Đó là mới chỉ 07 năm trôi qua mà thôi.

Một trong những yếu tố quan trọng là sản phẩm phải chưa đập hộp. Nếu sản phẩm đã được mở thì trung bình là -25%.

Tại sao lại là LEGO, có những lý do được đưa ra như sau
– Không có thời hạn.
– Phổ biến toàn cầu (không rõ ở đâu trên thế giới giá sẽ cao, nhưng có rất nhiều người muốn đấu giá).
– Không hư hỏng (với những sản phẩm chưa đập hộp, hầu như không có trường hợp hàng bên trong bị hỏng).

Duy chỉ có một vấn đề đó là dao động giá chỉ xảy ra sau khi sản xuất ít nhất 03 năm, vì vậy bạn cần xác định mục tiêu đầu tư lâu dài.
Thêm nữa khi bán ra, bạn cần phải tự mình đưa sản phẩm ra đấu giá.
Đặc biệt ở các buổi đấu giá ở nước ngoài như Hoa Kỳ rất dễ để được trả giá cao, nếu bạn quyết định đấu giá ở thị trường này cần tính cả công vận chuyển.
Thế nhưng hãy nghĩ mà xem, chỉ cần bảo quản sản phẩm thôi mà bạn đã có thể bán được với giá cao hơn nhiều, không phải rất tuyệt vời sao.

Bây giờ hãy nhìn những món LEGO ở quầy đồ chơi trẻ em như một phương tiện để sinh lời. Bạn có muốn thử tìm kiếm một phiên bản giới hạn và thách thức với hình thức đầu tư này không?

 

Kengo Abe
Xem thêm: