Thùng rác ở thành phố Kobe phát ra lời khen ”Cám ơn vì đã phân loại rác”

”Bạn thật tốt vì không xả rác” –  Đó là lời khen được phát ra từ những chiếc thùng rác.

Đây là sáng kiến của các sinh viên tỉnh Hyogo dựa trên lý thuyết thúc đẩy trong kinh tế học hành vi.

Thử nghiệm đặt 4 thùng rác phát ra âm thanh là một phần của dự án hợp tác giữa chính quyền thành phố Kobe, công ty đa quốc gia về hàng tiêu dùng Procter & Gamble Japan (P&G Japan) và những người khác nhằm cải thiện môi trường ở địa phương.

Hirofumi Kurokawa, một giảng viên tại Đại học Hyogo, và những sinh viên đã đưa ra ý tưởng thùng rác phát ra tiếng nói

Đối với người dân Kobe, quảng trường trước ga Hankyu Kobe-sannomiya ở quận Chuo là một địa điểm gặp gỡ quen thuộc của cư dân thành phố Kobe. Nhưng tại đây lại có một lượng rác khổng lồ bao gồm tàn thuốc, lon rỗng, giấy gói kẹo do người qua đường xả, vì vậy phải dọn dẹp thường xuyên.

Chính bởi điều này, thành phố Kobe đã hợp tác với công ty P&G để cải thiện diện mạo của quảng trường, như một phần trong nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường.

Một nhóm dự án được thành lập, đứng đầu bởi Hirofumi Kurokawa, 34 tuổi, giảng viên của Đại học Hyogo, người đang nghiên cứu về lý thuyết thúc đẩy.

Mười sinh viên đến từ 4 trường đại học ở tỉnh Hyogo đã tham gia nhóm để tìm cách áp dụng các ý tưởng của lý thuyết nhằm cải thiện vấn đề môi trường. Những sinh viên cho biết, nếu một người được khen ngợi vì đã vứt rác đúng cách, họ sẽ cảm thấy tốt và có nhiều khả năng tiếp tục làm như vậy trong tương lai.

Vào ngày 18/01, 4 thùng rác, mỗi thùng có kích thước 55x55cm và cao 1,2cm đã được lắp đặt ở một góc của quảng trường Sankita Amore.

Các thùng rác lần lượt mang màu xanh lá cây, đỏ, vàng và xanh lam được xếp thành hàng và mặt trước ghép lại thành từ ”KOBE”. Hai thùng đựng rác có thể đốt được, hai thùng còn lại dùng để đựng lon và chai nhựa.

Từ ngày 25/01, các bộ cảm biến được đặt bên trong thùng rác sẽ giúp phát hiện ra khi nào rác được bỏ vào thùng, sau đó phát ra lời khen dành cho người vứt rác đúng cách.

Chẳng hạn như: ”Bạn là người tuyệt vời nhất”, ”Cám ơn vì đã phân loại rác” và ”Kobe đã sạch sẽ trở lại”. Chúng cũng có thể phát ra tiếng nước chảy và tiếng chim hót.

Mafuu Katada, 21 tuổi là sinh viên năm thứ 3 tại trường Đại học Hyogo, người đứng đầu dự án sáng tạo thùng rác cho biết ”Chúng em đã chọn thiết kế bắt mắt và nỗ lực khiến cho việc vứt rác đúng quy định mang lại cảm giác tích cực hơn”.

Nhóm dự án cũng sẽ đặt các biển báo ở những khu vực mà mọi người thường xả rác để khuyến khích họ vứt đúng cách với lời kêu gọi: ”Tại sao bạn không bỏ rác vào thùng cách đây 70m?”.

Thử nghiệm này có 5 cách thức triển khai, một trong số đó là không đặt các biển báo mà chỉ phát ra lời khen. Bằng cách thông qua việc phân tích số rác và loại rác được vứt, nhóm sẽ xác định mức độ hiệu quả của từng cách thức.

Vào năm 2016, tại thành phố Kobe, số lượng thùng rác được lắp đặt đã giảm từ 18 xuống còn 13. Việc này được cho là một phần xuất phát từ hành vi của người dân, vi phạm vứt rác sinh hoạt gia đình hoặc các mục đích sai trái khác.

Bộ phận chính sách môi trường của thành phố Kobe nhận xét về thử nghiệm thùng rác ”Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ được khuyến khích và sẽ nghĩ ra cách xử lý rác thải đúng cách”.

yuki
Xem thêm: