Chân dung 10 nhân vật lọt vào vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm gương mặt giống với Tổ tiên nhất

Danh sách 10 ứng cử viên lọt vào vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm người có khuôn mặt giống nhất với người Nhật thời cổ đại, do địa phương Tottori tổ chức với phạm vi toàn quốc đã được công bố.

Đây là hình ảnh tái tạo nửa trên của một người đàn ông sống vào thời Yayoi (khoảng năm 300 TCN đến năm 300 SCN). Người đàn ông này có tên Kamijiro Aoya, hình ảnh do Chính quyền địa phương Tottori cung cấp.

Gương mặt của Kamijiro Aoya được tái tạo dựa trên DNA từ một hộp sọ được cho là đã 1800 năm tuổi. Bởi lẽ gương mặt tái tạo này trông giống mặt của người hiện đại nên Chính quyền tỉnh Tottori quyết định tổ chức cuộc thi tìm ra những hậu duệ sở hữu gương mặt giống với tổ tiên nhất.

Chính quyền tỉnh Tottori đã nhận được 215 hình ảnh dự thi kể từ khi cuộc thi chính thức được bắt đầu. Trong tháng 11 và tháng 12 của năm 2021, khoảng 10 ứng cử viên đã được chọn ra và lọt vào vòng chung kết.


>

Từ 215 bài ứng tuyển, nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), danh sách ứng viên giảm xuống còn 20. Sau đó, hội đồng giám khảo 03 người bao gồm phóng viên đã tường thuật về khu di tích khai quật được hộp sọ, và chủ một quán ăn gần khu di tích tiếp tục chọn lọc và quyết định 10 người còn lại. Chính quyền tỉnh sẽ mời 10 ứng cử viên này tham gia một Tour du lịch đặc biệt vào khoảng tháng 05 và đưa ra kết quả chung cuộc.


Có 03 thí sinh đã tham gia Online thông qua sự kiện được thông báo chính thức tại tòa thị chính. Ba người họ là Junji Aoyagi và Hiroki Ushiyama đến từ Tokyo, Masahiro Yoshida đến từ Osaka. Ushiyama cho biết “Rất nhiều người bảo tôi rằng anh ta (hình ảnh tái tạo của Kamijiro Aoya) rất giống tôi. Khi tôi nhìn thử thì cũng thấy vậy. Tôi rất trông đợi ngày có thể gặp được anh ấy”. Yoshida nhận xét “Tất cả chúng tôi đều trông giống nhau, như thể bà con vậy. Tôi muốn đến Tottori và giành giải cao nhất”.

yuk
Xem thêm: