Tommy Lee Jones – Người đàn ông có niềm đam mê bất tận với Nhật Bản

Tommy Lee Jones là một diễn viên và đạo diễn phim người Mỹ, nổi tiếng với Series Man in Black. Nhưng ở thị trường Nhật Bản, ông còn được biết đến với những vai trò mới, ví dụ như gương mặt đại diện cho Series quảng cáo cà phê Boss (Boss là thương hiệu cà phê lon của Suntory).

Trong loạt quảng cáo này, Jones vào vai người ngoài hành tinh đến thăm Nhật Bản. Ông luôn xuất hiện trong những vai trò khác nhau, ví dụ như nhân viên nhà ga, tài xế Taxi,… một số quảng cáo không những hài hước mà còn cảm động.

Việc người nước ngoài xuất hiện trong quảng cáo của Nhật cũng không có gì lạ. Đây là hợp đồng có lợi cho cả hai bên, thế nhưng Jones không trở thành ngôi sao ở Nhật chỉ vì điều này. Sau thảm hoạ động đất sóng thần ở Nhật, Jones đã cùng cất cao tiếng hát với những người nổi tiếng Nhật Bản khác để cổ vũ tinh thần nạn nhân. Tất cả nghệ sĩ đều tham gia tự nguyện, và Jones là người nước ngoài duy nhất.

Jones cho biết Nhật Bản là quốc gia duy nhất ông vẫn thường xuyên đến thăm từ sau những đợt quảng bá phim. Jones đến Nhật không chỉ vì công việc mà vì ông đặc biệt yêu thích quốc gia này. Ông dành thời gian riêng tư của mình tại các thành phố ở Nhật Bản, nơi ông thích nhất là Kyoto.

Khi một người nổi tiếng Hollywood đến thăm Nhật Bản, họ thường ca ngợi thức ăn ở Nhật, đặc biệt là Sushi. Tuy nhiên Jone đã thể hiện sự hiểu biết về Nhật Bản ở một đẳng cấp khác khi nhắc đến món cá Ayu. Trong những cuộc phỏng vấn, ông cũng thể hiện những đánh giá cao của bản thân với nghệ thuật Nhật Bản (ví dụ như Hokusai hay Yoshitoshi – hai cái tên nổi tiếng trong dòng tranh khắc gỗ Ukiyo-e) và Kabuki.

Như một sự cộng hưởng, Series quảng cáo cà phê cũng đã khiến Jones trở thành một phần quan trọng trong nền văn hoá Pop của Nhật Bản. Jones không phải chỉ là một siêu sao Hollywood hào nhoáng nào đấy, mà là một gương mặt quen thuộc với nhiều người Nhật.

Jones quay quảng cáo với một thái độ tích cực. Ông thích mặc các loại trang phục khác nhau, đến thăm nhiều nơi khác nhau và trải nghiệm những lát cắt đa dạng trong cuộc sống ở Nhật. Ông ấy sẵn sàng thể hiện những gương mặt “ngớ ngẩn”, không sợ làm xấu mặt chính mình đúng style “người nước ngoài ngốc nghếch” của dân Nhật. Ông đơn giản là tận hưởng điều này.

Cũng bởi những quảng cáo này mà gương mặt của Jones xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản, đất nước mà ông yêu mến, và cũng yêu mến ông.

Sacchan
Xem thêm: