Những mối tình chốn công sở ở Nhật Bản tăng lên nhờ đại dịch bùng phát

Đại dịch Covid-19 làm giảm cơ hội gặp gỡ người mới tại các quán Bar, nhà hàng và những địa điểm công cộng khác. Giờ đây cơ hội để những trái tim cô đơn tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp phần lớn thông qua môi trường làm việc, hay thậm chí qua các cuộc họp trực tuyến.

Tameny, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ đám cưới cũng như mai mối, đã thực hiện một cuộc khảo sát vào mùa Xuân năm 2021 trên 162 thanh niên vừa đi làm.

Kết quả cho thấy 45,7% người khảo sát trả lời ”muốn được hẹn hò tại văn phòng”, tăng 7,5% so với một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào 4 năm trước.

Lý do hàng đầu cho nhu cầu tìm kiếm tình yêu tại nơi làm việc trong thời gian dịch bệnh là ”không có cơ hội gặp gỡ mọi người, giảm nguy cơ lây nhiễm vì có thể thường xuyên gặp mặt trong công ty, và các ràng buộc ít hơn vì đang làm việc từ xa”.

Yoshihiro Kawana, giáo sư Tâm lý học tại Đại học Rissho cho biết có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ bạn đời trong môi trường làm việc.

“Tôi nghĩ rằng đại dịch Covid-19 đã có tác động rất lớn”.

Một phụ nữ 29 tuổi, đang là nhân viên văn phòng, sống tại Tokyo bắt đầu hẹn hò với một đồng nghiệp nam, 28 tuổi cách đây 4 tháng trước.

Đại dịch đã đưa cả hai đến với nhau khi đợt Covid-19 thứ 5 giảm bớt tại Nhật vào năm ngoái. Cả hai cùng chia sẻ nỗi thất vọng của họ về những khó khăn trong cuộc sống gây ra bởi đại dịch.

Trong những ngày nghỉ Tết, cả hai về quê của mình. Sau đó, họ gặp nhau và trao đổi những món quà lưu niệm mang từ quê lên.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến ngày 21/01, khi người bạn trai thông báo xét nghiệm dương tính với Covid-19. Khi khai báo các trường hợp tiếp xúc gần với công ty, anh buộc phải khai tên của cô. Bởi vậy nên cả công ty biết về mối quan hệ của 2 người.

Mặc dù mối quan hệ tình cảm của họ đã bị công khai, nhưng thực tế đại dịch dường như cũng có tác động tích cực, làm thay đổi quan điểm về việc giữ bí mật.

Theo khảo sát của Tameny, 4 năm trước, có 41,3% người được khảo sát cho biết các mối quan hệ tình cảm tại nơi làm việc nên được giữ bí mật. Thế nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 16,1%.

Vào tháng 05/2021 anh Yushun Kido 29 tuổi đã công khai mối quan hệ của mình với đồng nghiệp. Họ đã hẹn hò khoảng một năm rưỡi và quyết định kết hôn.

Yushun Kido chia sẻ thêm: ”Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn khi dành nhiều thời gian hơn ở nhà”.

”Công khai mối quan hệ giúp hoàn thành công việc dễ dàng hơn là giấu giếm (công ty)” – Kido nói.

Các công ty Nhật thường có quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề quấy rối và các mối quan hệ trong môi trường làm việc. Ngay cả khi mối quan hệ tình cảm có sự đồng thuận giữa hai bên, vẫn xuất hiện những vấn đề gây khó chịu nếu cả hai có sự chênh lệch lớn về tuổi tác hoặc liên quan đến sếp và cấp dưới.

Giáo sư Kawana cho biết: ”Những mối tình công sở luôn bị che giấu bởi có khả năng bị người khác chỉ trích. Thực tế các mối quan hệ này vẫn giữ được bí mật mãi cho đến khi đại dịch Covid-19 bắt đầu”.

DYM, một công ty dịch vụ nhân sự đã bắt đầu khuyến khích các mối quan hệ trong văn phòng kể từ năm 2011.

Nếu một cặp vợ chồng thông báo về mối quan hệ tại nơi làm việc của họ cho công ty DYM, họ sẽ nhận được 30,000 Yên.

Trong suốt 11 năm qua, đã có 13 cặp đôi đã báo cáo với công ty, bao gồm cả trường hợp của anh Yushun Kido trên.

yuk
Xem thêm: