Fan Ghibli lập kỷ lục Guinness với bộ sưu tập Goods khủng từ nhà Ghibli

Là một Fan của Ghibli, chắc hẳn nhiều người cố gắng sưu tầm những Goods (hàng hoá liên quan đến các tác phẩm, nhân vật từ đại gia đình Ghibli), thế nhưng sưu tầm đến mức đạt được kỷ lục Guinness thì thật đáng nể.

Kỷ lục Guinness chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng khi tạo ra những hạng mục không ai ngờ đến, và các Fan của Ghibli cũng chưa bao giờ làm Studio thất vọng khi đạt kỷ lục thế giới, danh hiệu “Bộ sưu tầm các kỷ vật của Ghibli” khủng nhất với con số 1304 món.

Ảnh https://www.guinnessworldrecords.jp/news/2022/2/its-my-life-worlds-largest-studio-ghibli-collection-confirmed-692170?fbclid=IwAR3H_TdrY97q0EttAR6DXvistR5EA9e-tJZgnTFBtEB6IhTt7WftHtMsQSQ

Người đạt được danh hiệu này là Eloïse Jéglot, một chuyên gia trang điểm và người mẫu hình xăm sống ở Pháp. Kỷ lục Guinness đã trao danh hiệu này cho Jéglot tại Paris vào ngày 7/10 năm ngoái, nhưng đến bây giờ chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập khổng lồ của cô, trong một Video do Guinness World Records YouTube channel upload vào ngày 17/2.

Jéglot có hẳn một căn phòng để chứa bộ sưu tầm khổng lồ này, trong đó có 10 món đồ đặc biệt có ý nghĩa với cô là Figure của Jiji, chú mèo đen trong “Dịch vụ giao hàng của Kiki” vì nhắc nhở Jéglot về chú mèo đã qua đời của mình. Một món đồ khác vừa được sưu tầm gần đây là chiếc đèn kỷ niệm 20 năm “vùng đất linh hồn” (hiện đã hết hàng). Jéglot mô tả đây là “siêu phẩm”.

Từ lúc được trao kỷ lục Guinness đến hiện tại, con số vật phẩm mà Jéglot sở hữu đã tăng lên 1496 món đồ và có lẽ sẽ còn thay đổi trong tương lai.
Không hổ danh là một Fan cuồng nhiệt của Ghibli, Jéglot cho biết việc sưu tầm “là đam mê, là cuộc sống”.

Công viên mới của Ghibli sẽ được mở cửa ở Nhật Bản trong năm nay, và có lẽ Jéglot đang rất hào hức chào đón những người bạn mới vào “đại gia đình” của mình.

 

Sacchan
Xem thêm: