Dịch vụ phương tiện “rùa bò” ở Nhật Bản, chỉ đạt tốc độ tối đa của người đi bộ

Phương tiện ngày nay hướng tới tốc độ nhanh và dung tích chứa lớn. Tất nhiên nhiều người cũng để ý đến những yếu tố khác nữa, nhưng hai yếu tố kể trên vẫn được ưu tiên cân nhắc.
Thế nhưng trong một thị trường với nhu cầu rõ ràng đến vậy, một phương tiện mới ra mắt đi ngược lại mọi luật lệ.
Phương tiện này chỉ có thể chạy 5km/h. Vậy thì dùng để làm gì?

Dùng như thế này nè…

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2202/26/news060.html

Dù là xe tự động nhưng với tốc độ này thì người đi bộ cũng có thể tránh được, bởi vì vận tốc của nó cũng chỉ bằng đi bộ mà thôi.

Phương tiện được phát triển dưới tên iino. Trong các chương trình chạy thử từ trước đến nay, mặc dù tốc độ chậm nhưng iino chứng minh rằng nó vô cùng hữu ích.

iino có thể trở thành một tiệm trà hay một quầy rượu di động, rất thú vị phải không?
Nhân viên pha chế cũng có thể leo lên iino để cùng di chuyển với nó trong khi khách hàng đi bộ song song (nghe hơi chóng mặt).

Cũng có loại một chỗ ngồi như thế này.

Đáng yêu chứ nhỉ ! Cảm giác giống phương tiện vận chuyển ngoài sân bay ấy.

Để “tản bộ” với iino, bạn phải chi khoảng 2 triệu yên tương ứng 1m, khá cao đấy. Ban đầu iino được ra đời như một phương tiện đáng yêu tiện lợi, thế nhưng thực tế phương tiện này khá phản tác dụng.

Trong khi nhiều người hối hả đi bộ, chiếc iino chậm chập không những phiền hà mà còn gây ùn tắc. Tôi cho rằng thay vì mang ra ngoài chỉ nên sử dụng iino trong công viên thôi.

Nếu có thể phát triển iino như một dạng bar di động, tôi thấy rất hay. Nhà phát triển iino đang có dự định mang phương tiện “rùa bò” này ra nước ngoài, và đang tập hợp ý kiến từ nhiều người.

Bạn có muốn sử dụng một phương tiện như vậy không?

Kengo Abe
Xem thêm: