Thành phố Fukuyama ký thoả thuận hữu nghị với thành phố Gotham của Batman

Thành phố đô thị hư cấu Gotham trong loạt phim ”Người dơi” đã ký một thoả thuận hữu nghị với Chính quyền thành phố Fukuyama của Nhật Bản. 

Thành phố Fukuyama thuộc Hiroshima và tập đoàn điện ảnh khổng lồ Warner Bros của Nhật Bản, có trụ sở chính tại Tokyo, đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận hữu nghị trực tuyến vào ngày 21/02.

Trên đây là hình ảnh đã được 2 bên công bố, trong đó là nhân vật Batman đang ngắm nhìn thành phố Fukuyama. Vậy điều gì đã giúp kết nối một thành phố Nhật Bản với dân số khoảng 460,000 cư dân với người hùng thế giới truyện tranh của Mỹ.

Bởi vì cả hai thành phố đều có đặc điểm chung là…Dơi.

Batman ra mắt trong một bộ truyện tranh của Mỹ vào năm 1939. Trong trang phục và mặt nạ lấy cảm hứng từ dơi, Batman chiến đấu và tiêu diệt những kẻ gây ra tội ác ở thành phố Gotham, tương tự như thành phố New York.

Batman còn được phát triển ở nhiều thể loại khác nhau như phim, hoạt hình và trò chơi điện tử.

Hơn 500 tác phẩm được sản xuất trong loạt phim Batman rất được yêu thích ở Nhật Bản. Theo hãng Warner Bros, đây cũng là lần đầu tiên Gotham ký thoả thuận hữu nghị với một thành phố ngoài đời thực.

Fukuyama là một thành phố công nghiệp nằm ở phía Đông của tỉnh Hiroshima, đối diện với Biển nội địa Seto. Thành Fukuyama được xây dựng vào năm 1622 và khu vực thị trấn quanh Thành ngày xưa đã phát triển thành trung tâm thành phố hiện nay.

Thành phố Fukuyama được thành lập vào năm 1917, có thiết kế logo lấy cảm hứng từ dơi. Ngọn đồi mà Thành Fukuyama toạ lạc từng được gọi là “Komori-yama”, nghĩa là núi dơi.

Chữ Hán tự ”Kou” trong từ Koumori và một chữ khác ”Fuku” nghĩa là ”may mắn” được phát âm giống nhau vì vậy dơi được xem là loài vật mang may mắn. Do đó thành phố được đặt tên là Fukuyama, nghĩa là ”ngọn núi may mắn”.

 

 

Dựa trên câu chuyện lịch sử của thành phố, cố kiến trúc sư Goichi Takeda, một người gốc Fukuyama đã được giao trọng trách thiết kế biểu tượng cho thành phố. Kiến trúc sư đã tạo hình chữ Kanji ”Yama” (núi) thành một con dơi thể hiện ước mong sự thịnh vượng đến với thành phố.

Năm nay 2022 đánh dấu kỷ niệm 400 năm khánh thành Thành Fukuyama, được coi là nền tảng của địa phương này. Chính quyền thành phố đã tiến hành các công việc trùng tu, bao gồm cả xây dựng lại khu bảo tồn từ sau Thế chiến thứ 2.

Ban quản lý Thành cũng nỗ lực để thu hút thêm khách tham quan và nâng cao danh tiếng, bằng cách lên kế hoạch cho các sự kiện kỷ niệm khác nhau, nhưng những nỗ lực đó không mang lại kết quả, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khi Shingo Watanabe, người đứng đầu bộ phận xúc tiến văn hoá của thành phố đang cân nhắc xem phải làm gì cho dự án kỷ niệm 400 năm thành lập Thành thì tình cờ, ông nghe nói về việc phát hành ”Người dơi” phần mới nhất.

Watanabe là một fan hâm mộ của loạt phim Batman, ngay lập tức để ý thấy phần mới nhất sẽ được phát hành trong năm 2022, trùng với lễ kỷ niệm 400 năm thành lập Thành.

Ông cũng nhớ đã từng có chủ đề thảo luận cho rằng biểu tượng của thành phố Fukuyama có thiết kế giống với biểu tượng của ”Người dơi”, vì vậy vào tháng 11 năm 2021 Watanabe đã thảo luận với Warner Bros Japan, cân nhắc về khả năng hợp tác.

Warner Bros Japan đã bàn vấn đề này với công ty chính ở Hoa kỳ, và kết quả là thoả thuận hữu nghị giữa 2 thành phố được ký kết.

Ông Watanabe nói: ”Là một người dân của Fukuyama, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có sự tương đồng giữa biểu tượng của thành phố với biểu tượng Batman. Thoả thuận hữu nghị giữa 2 thành phố đã được thông qua một cách thuận lợi nhờ Warner Bros”.

Watanabe hào hứng nói về việc hiện thực hoá mối quan hệ hợp tác này:” Chúng tôi muốn thông qua tên tuổi của Batman trên toàn thế giới để quảng bá về lễ kỷ niệm 400 năm thành lập Thành Fukuyama”.

Các quan chức của thành phố rất vui mừng khi có được một sự kết nối quý báu thông qua điểm chung là loài dơi. Một người cho biết: ” Logo đơn giản của chúng tôi sẽ trở thành một biểu tượng thật sự của thành phố. Chúng tôi muốn nhận được sự giúp đỡ từ người anh hùng Batman, bởi Fukuyama hướng tới trở thành một nơi an ninh và an toàn ”.
Bộ phim mới nhất của Series dự kiến ra rạp vào ngày 11/03 tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Fukuyama sẽ sản xuất các vật phẩm liên quan đến bộ phim, bao gồm 4,000 nhãn dán và có kế hoạch để phân phát ở sự kiện kỷ niệm khánh thành Thành, cùng một số dịp khác.
Thuý Vân
Xem thêm: