Đằng sau câu chuyện cảm động của cặp vợ chồng người Nhật Bản tiến hành triệt sản chó, mèo hoang với chi phí thấp

Các bác sĩ thú y Nhật Bản đang rất nỗ lực nhằm giảm tình trạng sinh sản không kiểm soát của động vật nuôi bị chủ bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau. Vấn đề này rất phổ biến trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra.

Hai vợ chồng bác sĩ thú y Miyuki Daimon, 42 tuổi và chồng Masaaki, 38 tuổi, điều hành phòng khám thú y di động ở Ebetsu, Hokkaido. Cặp đôi đã chủ động thực hiện triệt sản cho chó, mèo với chi phí thấp.

Ngoài thời gian làm việc, họ còn đến nhiều vùng khác nhau để triệt sản cho chó, mèo hoang, đôi khi phải xử lý tới 40, 50 con.

Cặp đôi này mở bệnh viện tư nhân vào năm 2017, làm phẫu thuật cho khoảng 1,600 chó mèo vào năm 2020, hơn 2,000 con vào năm 2021, bao gồm cả những con vật ở ngoài khu vực Ebetsu.

Những chú chó và mèo đi lạc được các nhóm bảo vệ động vật hoặc những người tình cờ nhìn thấy và mang đến cho 2 vợ chồng. Sau khi phẫu thuật triệt sản, các nhóm động vật sẽ hỗ trợ tìm chủ nhân mới cho chúng.

Mỗi ca phẫu thuật có giá từ 4,400 yên đến 7,700 yên, chỉ bằng 1/3 giá của các bệnh viện thú y thông thường. Vì không có cách nào để tiến hành hậu phẫu, theo dõi vết thương, nên vết mổ thường được rạch ở mức chỉ 1cm hoặc ít hơn để giảm đau cho con vật.

”Với chi phí ít tốn kém, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một môi trường mà mọi người có thể giúp giảm số lượng chó mèo hoang”, Miyuki Daimon nói.

Một người tham gia bảo vệ động vật cho biết: ”Chúng tôi muốn mở rộng cách đối xử nhân đạo với động vật, để không còn những trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

Theo Bộ Môi trường, việc tiêu huỷ chó mèo được sử dụng như một biện pháp cuối cùng để ngăn chặn các vấn đề trong cộng đồng, chẳng hạn như sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, hoặc các vấn đề với chất thải của chúng.

Cùng sự hỗ trợ từ các cộng đồng địa phương, số lượng mèo bị tiêu huỷ đang có xu hướng giảm, với 27,107 con trong năm tài chính 2019 và 19,705 con trong năm 2020.

Theo Hiệp hội thức ăn vật nuôi Nhật Bản, số lượng mèo được sinh ra trong 1 năm kể từ tháng 10/2019 đã tăng 16% so với năm trước, một phần là do nhu cầu nuôi chó mèo như bạn đồng hành khi mắc kẹt ở nhà trong đại dịch Covid-19.

Do đó, vào tháng 6/2022, Chính phủ Nhật sẽ thực hiện một số sửa đổi liên quan đến luật đối xử với động vật, bắt buộc chó mèo phải được gắn các con chíp chứa thông tin chi tiết của chủ nuôi.

Bệnh viện thú y Inagaki ở Koshigaya, tỉnh Saitama, đã triệt sản khoảng 40,000 mèo hoang với chi phí thấp. Masaharu Inagaki 37 tuổi, người đứng đầu bệnh viện, đến thăm các chi nhánh của bệnh viện ở các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Gunma và Chiba, mỗi tháng một lần để phẫu thuật. Anh nói: “Càng xa các thành phố, càng có ít bệnh viện cung cấp quy trình triệt sản.

”Nhiều người nuôi mèo không biết khả năng sinh sản tiềm tàng của mèo. Họ nên chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc chúng suốt đời, gồm việc sinh đẻ, bị bệnh” Inagaki nói”.

Hana
Xem thêm: