Nữ sinh đặt câu hỏi về nội quy nhà trường “Tại sao lại cấm con gái buộc đuôi ngựa?” – Mối quan tâm của học sinh với vấn đề “nội quy đen”

Nữ sinh Nhật Bản 16 tuổi đặt câu hỏi liên quan đến một mục trong nội quy nhà trường “Tại sao lại cấm buộc đuôi ngựa?” và nhận được câu trả lời của giáo viên rằng “Bởi vì con trai có hứng thú với gáy”.

Nữ sinh này hiện đang học trung học tại thành phố Kagoshima. Cô cho biết “Điều này là quá đáng với cả nam và nữ. Tôi cảm thấy ngay từ đầu người đặt ra cái nội quy này đã thật kỳ lạ”.

 

Nội quy nhà trường cũng cấm nam sinh để tóc dài.

“Không phải nam nữ cần bình đẳng sao, mục này làm khó những người mà giới tính và bản dạng giới của họ không thống nhất”.

Nữ sinh này đề xuất xem xét lại nội quy nhà trường. Tại buổi họp của nhóm thiểu số (ví dụ nhóm thiểu số giới tính LGBT), các em đã có dịp lắng nghe suy nghĩ giữa các bên và thảo luận với giáo viên, nhưng việc sửa chữa nội quy không thể đạt được.

Nữ sinh tỏ ra bức xúc “Tôi đã rất sốc khi giáo viên bào chữa rằng vì đây là Kagoshima, trong khi nội quy của trường không phải lúc nào cũng có lý, và bản thân học sinh cũng nên suy nghĩ về điều này cơ mà”.

Câu hỏi về nội quy trường học đã được đưa ra trong một chương trình thời sự phát sóng quốc gia. Seiko Yanagi, một thành viên của Liên đoàn cư dân của địa phương, thúc giục các nhà chức trách: “Quy định của trường về màu sắc của đồ lót phải là màu trắng là không hợp lý, và cũng không thể giải thích được sự cần thiết”.

Hiromitsu Tojo, quản lý ngành giáo dục cho biết “Từ góc nhìn không gây khó chịu cho những người xung quanh, cũng như phép tắc xã hội nên quy định đồ lót có màu sắc và hoạ tiết sao cho từ bên ngoài không nhìn xuyên qua được. Chỉ cần là màu không thể nhìn từ bên ngoài, dù không phải màu trắng cũng được chấp nhận”.

Nghị viên Yanagi nhận xét “Việc chỉ định màu sắc của đồ lót, cũng như hỏi màu đồ lót, bản thân nó đã là hành vi quấy rối tình dục trong xã hội”.

Gần đây vấn đề về “nội quy đen” nơi trường học trở thành vấn nạn trên toàn quốc, và cần có những động thái xem xét lại nội quy lấy các em học sinh làm cốt lõi.

Tại trường trung học cơ sở Hosoyamada ở thành phố Kanoya, màu sắc của đồ lót, vốn chỉ có màu trắng, đã được mở rộng thành màu xám, đen và xanh nước biển. Khoảng 10 người trong các cán bộ học sinh, gồm cả nam và nữ đã thử mặc đồ lót với nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau dưới đồng phục của họ và đi khảo sát ý kiến từ các học sinh khác trong trường.

Hội học sinh cho biết “Đó là cơ hội để mọi người nâng cao ý thức về vấn đề nội quy trường học”.

Giáo viên Kazuto Kyusaka, trưởng nhóm giáo viên hướng dẫn học sinh, cho biết “Để các em có thời gian học tập an toàn, nội quy là cần thiết. Chúng ta phải lập nội quy sát với nhu cầu của thời đại và suy nghĩ hiện tại của các em”.

Sacchan
Xem thêm: