Người trẻ Nhật không thích Nomikai? Không phải đâu, là vì họ không muốn uống với một số người đấy thôi

Lúc tôi còn là nhân viên mới, có nghĩa là chuyện từ 30 năm trước, việc lính mới phải đi nhậu với sếp là thủ tục, không thể từ chối. Nhân viên mới dù có không quen uống cũng bị ép uống, kết quả người trẻ Nhật Bản phải học cách uống. Sau đó họ sẽ phải nghe những Senpai nhiệt huyết nói chuyện, hay đúng hơn là thuyết giảng về cách làm việc.

Nói thẳng ra là phiền.

Tôi tin rằng thực tế, các bạn lính mới đã nghĩ về những Senpai của mình như vậy tại tiệc uống.
Thế nhưng trong số các câu chuyện của họ không phải chuyện nào cũng vô thưởng vô phạt hay chỉ để chém gió, cũng có một số chuyện trở thành bài học cho chúng ta.
Hiện tại, ngày càng nhiều người trẻ ghét những buổi tiệc uống của công ty.

Tình hình các công ty Nhật hiện nay, rất khó mời nhân viên đi tham gia các buổi tiệc uống. Cũng có một số người trẻ không thích uống, nhưng ý định thực sự có vẻ không phải vậy.
Chỉ 21,4% bạn trẻ trả lời rằng thích đi uống với sếp và Senpai. Tuy nhiên 44,5% cho rằng các buổi tiệc uống với những người cùng thế hệ không có vấn đề gì.
Rõ ràng họ không ghét việc đi uống, mà là không muốn đi uống với một số người…

Hãy cùng phân tích kỹ hơn vào kết quả khảo sát trên nhé.
Một số đặc điểm của các buổi tiệc uống mà nhân viên muốn tham gia như sau:

  1. Không mất tiền
  2. Không bị ai thuyết giảng
  3. Ngắn gọn, dứt khoát, uống nhanh về nhanh, không lê la, rề rà
  4. Không cần gây chú ý
  5. Được uống theo tốc độ của bản thân

Những buổi tiệc uống với người cùng thế hệ đương nhiên mất tiền, nhưng lý do để không mất tiền đứng ở vị trí đầu tiên đó là:
“Ừ thì đằng nào chả phải phiền, thôi thì ăn một bữa không tốn tiền vậy”.
Có rất nhiều người nghĩ như vậy.
Chủ yếu là, nếu đó là một buổi tiệc uống vui vẻ, không thuyết giáo phiền phức, mọi người sẽ rất sẵn lòng tham gia. Vấn đề ở đây nằm ở sếp.

Một người sếp tốt sẽ làm chủ được bữa tiệc uống mà ai cũng muốn tham gia, có nghĩa là không ép uống, tuyệt đối cấm việc lên mặt dạy đời.

Lắng nghe ý kiến cấp dưới là điều quan trọng nhất.

Những câu chuyện như “Hồi trẻ tôi…(thế này thế kia)” tóm lại chẳng ai muốn nghe.

Tuy nhiên với ý “không cần gây chú ý”, tôi sẽ đưa ra ý kiến phản biện. Nếu tiệc uống là để bàn công chuyện với khách hàng mà lại không gây chú ý sẽ không làm được việc. Sự chú ý chính là phép màu, không những giúp công việc thuận lợi mà còn tạo được sức hút cho bản thân.

Thật khó chịu khi cứ phải nghe ông sếp ồn ào nói liên hồi trong tiệc uống. Thế nhưng nếu biết chú ý, bạn sẽ chỉ được lợi mà thôi. Đây là một Skill cần thiết, giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc thăng tiến, do đó đừng than phiền, mà hãy thử nghĩ tích cực hơn.

Tôi cũng đang ở mức độ mà nếu đi nhậu sẽ là với cấp dưới và người ít tuổi hơn, do đó cũng cần chú ý để không bị ghét nhỉ.

Kengo Abe
Xem thêm: