Quy định địa phương gắt hơn cả quy định nhà nước, lễ hội pháo hoa bị huỷ, sự thất vọng của các doanh nghiệp và người dân địa phương

Ba lễ hội bắn pháo hoa ở Tokyo, mang theo bản sắc đặc trưng của mùa hè Nhật Bản, đã lần lượt bị huỷ trong tháng này. Điều này không chỉ gây thất vọng với người dân mà cả các doanh nghiệp tài trợ, cho rằng quy định của Chính quyền địa phương là quá nghiêm ngặt.

Kichichi Koizumi, chủ tịch công ty pháo hoa “Niigata Smoke Industry” của thành phố Niigata thể hiện sự thất vọng khi biết sự kiện pháo hoa trên sông Sumida, nơi thu hút khoảng 900,000 người với quy mô lớn 20,000 quả pháo hoa đã bị huỷ.

“Năm nay lại một lần nữa không thể chứng kiến những màn bắn pháo hoa kỹ thuật cao, thật sự shock”.

Theo ước tính của Viện nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, vào năm 2020, khi dịch bệnh bắt đầu, cả nước đã phải huỷ khoảng 850 lễ hội pháo hoa, và thiệt hại với các doanh nghiệp liên quan lên tới 17 tỷ Yên. Doanh số của Niigata Smoke Industry giảm 80%, buộc nhiều nhà máy phải đóng cửa trong 02 năm. Việc sản xuất pháo hoa được khôi phục vào tháng 3, nhưng lễ hội pháo hoa trên sông Sumida, vốn là “niềm tự hào về quy mô và tên tuổi” của công ty vẫn bị huỷ.

Chính phủ đã sửa đổi chính sách cơ bản để đối phó với dịch bệnh vào tháng 11 năm ngoái, tạo cơ hội khôi phục lại các sự kiện quy mô lớn. Chính phủ đưa ra điều kiện ban tổ chức phải đảm bảo các phương án an toàn, quản lý tốt thành phần người tham gia, tránh tụ tập đông đúc. Tuy nhiên việc vận hành chi tiết như thế nào do Chính quyền địa phương tự quyết.

Ví dụ Lễ hội pháo hoa Nagaoka ở Niigata được tổ chức trong 2 ngày, với dự kiến 1 triệu người tham gia, nhận được sự thông qua của Chính quyền địa phương, nhưng chỉ những người đã thanh toán chỗ trước mới được chấp nhận. Mặc khác, theo một số đơn vị liên quan, ban tổ chức từng giải bắn pháo hoa ở Tokyo muốn khôi phục lễ hội ở Tokyo, nhưng Chính quyền địa phương phản đối.

Chính phủ đề xuất sử dụng các ứng dụng xác nhận liên hệ trên Smartphone, tin rằng có thể đáp ứng được các quy tắc an toàn bằng cách liên hệ với người tham gia ngay tại địa điểm. Tuy nhiên phía Chính quyền địa phương cho biết để làm như vậy cần mỗi người tham gia phải download ứng dụng, và điều đó là bất khả thi do có đến hàng trăm nghìn người.

Bên cạnh đó, ở Tokyo mỗi ngày đều có đến hàng nghìn ca lây nhiễm mới. Thành phố nhấn mạnh rằng “nếu không thể xác định được việc tiếp xúc lây nhiễm, không thể đảm bảo hiệu quả các biện pháp”. Họ nhấn mạnh “Tôi muốn các tiêu chuẩn được rõ ràng”.

Phía Chính phủ cho biết “Mục đích chính là để khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội khi đã áp dụng mọi biện pháp có thể. Nếu quá ràng buộc bởi quy tắc, không thể làm gì được”.

Sacchan
Xem thêm: