Cặp đôi Lesbian sau đám cưới 13 năm trước ở Disney, và những bức tường mới mà cả hai phải đối diện

Để có con, cặp đôi đã phải thông qua công nghệ sinh sản để nhận tinh trùng từ bên thứ 3. Ở Nhật Bản không cho phép hôn nhân đồng giới, do đó những cặp đôi đặc thù như thế này rất khó tiếp cận điều trị.

“Hai cô dâu” đã tổ chức đám cưới đồng giới tại DisneySea vào năm 2017, nhưng đám cưới đó chỉ là mở đầu, còn rất nhiều bức tường mà họ phải cùng nhau đối diện.

“Chúng tôi có thể tổ chức đám cưới, nhưng không có giấy tờ hợp pháp nào chứng nhận cuộc hôn nhân này”. Tuy vậy Ryo và Haru vẫn quyết định tổ chức đám cưới tại DisneySea cùng với rất nhiều lời chúc phúc.

“Về vấn đề con cái, chúng tôi đã phải thảo luận với nhau rất nhiều lần. Chúng tôi phải mất nhiều thời gian và tiền bạc cho vấn đề này hơn những cặp vợ chồng thông thường”.

Tiền đề là để một cặp đôi đồng tính nữ có con thì cần thiết phải nhận tinh trùng từ bên thứ 3. Tuy nhiên ở Nhật Bản không có luật cụ thể, nên các cơ sở y tế phải tuân theo hướng dẫn của Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật Bản, giới hạn đối tượng là “các cặp vợ chồng hợp pháp”.

Từ việc không thể được chấp nhận điều trị một cách dễ dàng sẽ đi kèm với các rủi ro, ví dụ như phải trả thêm phí môi giới. Việc tìm người hiến tinh trùng cũng mất thời gian. Cũng có trường hợp phải giao cấu, nhưng trường hợp này dễ dính các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thậm chí dây vào đường dây tội phạm.

“Liệu có tương lai khác cho chúng tôi?”

Ryo cho biết “Tôi may mắn được nhận điều trị, nhưng vẫn vấp phải những rào cản do Nhật Bản không công nhận hôn nhân đồng giới”.

Cụ thể về những khó khăn này, đó là chi phí điều trị cao do không thuộc đối tượng trợ cấp điều trị hiếm muộn. Ngoài ra việc xin nghỉ phép để điều trị ở doanh nghiệp cũng rất khó khăn. Thêm nữa, giới hạn thời gian có con rất ngắn, do phụ thuộc vào chi phí chữa trị. Dù không hối hận khi điều trị, nhưng Ryo vẫn ước rằng có thể lựa chọn khác đi, một tương lai khác cho đứa con của họ.

Tuy nhiên không có tương lai khác, vì những dự thảo luật sắp tới chỉ chống lại những gì họ đang làm.

Quốc hội đang đưa ra dự luật thiết lập các quy tắc cho công nghệ hỗ trợ sinh sản, trong đó đối tượng điều trị chỉ là những cặp đôi đã kết hôn. Đối tượng điều trị sẽ được kiểm tra gắt gao trong vòng 5 năm sau khi ban hành luật chính thức, và các điều chỉnh vẫn đang được suy xét. Giữa những động thái này, cặp đôi sợ rằng sẽ không thể tiếp tục điều trị.

“Khi nhìn con của bạn tôi, tôi đã rơi nước mắt, đặc biệt khi bạn an ủi tôi rằng muốn thấy tôi nuôi dưỡng một đứa trẻ. Thế nhưng hiện tại tôi đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong điều trị, mặc dù đã rất cố gắng”.

Có rất nhiều tổ chức đang tranh luận về tầm quan trọng của dư luật. Một số người đặt câu hỏi về thực tế là cuộc tranh luận đang diễn ra mà không cần lắng nghe lời nói của các bên muốn có con. Ryo cũng cảm thấy như vậy.

“Mong muốn có con, yêu thương con cái và nuôi dạy chúng nên người là ước muốn của mọi cặp đôi, không chỉ những cặp dị giới. Hơn hết, không nên nói KHÔNG với mong muốn có con của ai đó. Tôi hy vọng họ sẽ đối mặt với sự tồn tại của những cặp đôi đồng giới, và cả những đứa con của họ”.

Sacchan
Xem thêm: