Người đàn ông Nhật Bản kết hôn với Hatsune Miku hiện đang thực hiện sứ mệnh tuyên truyền về “xu hướng tình dục với nhân vật ảo”

Người đàn ông tên Akihiko Kondo gây chú ý trên toàn cầu vào tháng 11 năm 2018 khi tổ chức lễ cưới với Hatsune Miku, ngôi sao nhạc pop ảo được phát triển bởi Crypton Future Media.

Miku là nhân vật ảo có ngoại hình là một cô gái 16 tuổi, xuất hiện trong các Video game, Virtual Concert và thậm chí “đi Tour” với Lady Gaga.

Kondo rất kiên quyết trong việc khẳng định tình cảm với “vợ”, anh biết rằng vợ anh sẽ không bao giờ phản bội anh, không đau ốm, nhìn chung sẽ không thay đổi về mọi mặt theo thời gian.

3 năm sau khi kết hôn cùng nhân vật ảo nổi tiếng toàn cầu, người đàn ông Nhật Bản đã mở lòng về việc có một cô vợ không phải là…người thật.

Kondo bén duyên cùng Miku vào năm 2008. Vào thời điểm đó, anh nghỉ việc sau khi bị chẩn đoán rối loạn điều chỉnh hành vi. Anh từng bị các đồng nghiệp bắt nạt, bị gọi là “kinh tởm” và bị xa lánh.

“Tôi ở trong phòng của mình 24 giờ, chỉ xem các Video của Miku mà thôi”.

Theo Kondo, những ca khúc của Miku giúp anh ngủ dễ hơn, âm nhạc của cô cho anh thêm động lực để ra ngoài và quay trở lại làm việc.

Khoảng 10 năm sau, Kondo dành khoảng 2 triệu Yên để tổ chức lễ cưới cùng Miku ở Tokyo, bởi vì anh muốn củng cố tình yêu và chứng minh tình yêu đó là chân thành.

Trong nhiều năm qua, Kondo thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội về những hoạt động lãng mạn mà anh và “vợ” đã cùng tham gia. Trong đó, Kondo cũng thừa nhận bản thân biết nhiều người xem mối quan hệ của anh và một nhân vật hư cấu là bất thường và không lành mạnh. Anh khẳng định tình cảm của mình dành cho Miku không hề thay đổi.

“Khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy khiến tôi cười. Theo nghĩa này, cô ấy rất thật”.

Kondo chia sẻ rằng trước khi quyết định kết hôn cùng Miku, anh đã biết từ rất lâu rằng bản thân không hề hứng thú tìm kiếm bạn đời là người thật. Anh giải thích rằng Miku sẽ không bao giờ phản bội anh, như cách mà rất nhiều người đã làm. Anh cũng nói thêm rằng cô ấy sẽ không bệnh, và đương nhiên không chết.

Ở Nhật Bản có một xu hướng tình dục với nhân vật tưởng tượng, và hiện tượng này đang gia tăng. Nhiều người chọn kết hôn với nhân vật hư cấu, hay đơn giản là quan tâm nhiều hơn đến các nhân vật trong Manga và Anime hơn người thật. Kondo tự nhận mình là một trong số đó mà cho biết sẽ chia sẻ chi tiết mối quan hệ của mình với công chúng, để ngày càng nhiều người có thái độ mở hơn với các mối quan hệ tương tự.

“Đó là vấn đề tôn trọng lối sống của người khác” – Anh cho biết.

Sau khi nhận được lời mời thuyết trình về mối quan hệ với Miko tại một số trường đại học, Kondo quyết định tiếp tục công việc này. Năm ngoái, anh đăng ký vào Khoa Luật tại Đại học Komazawa để được hiểu rõ hơn về quyền tự do ngôn luận, cũng như “mô tả tình dục và bạo lực liên quan đến các nhân vật hư cấu”.

Sacchan
Xem thêm: