Nghiên cứu chỉ ra rằng người trẻ Nhật bi quan hơn người trẻ ở các dân tộc khác

Tổ chức Nippon đã thực hiện một cuộc khảo sát gần đây nhắm vào 6.000 thanh niên 17 đến 19 tuổi từ sáu quốc gia – Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ – với câu hỏi liệu những người tham gia có nghĩ rằng đất nước của họ sẽ cải thiện trong tương lai hay không. Trong số những người tin rằng điều đó sẽ xảy ra, thanh niên Nhật Bản có tỷ lệ thấp nhất, 13,9%, trong khi với tỷ lệ cao nhất, 35,1%, đa số thanh niên Nhật Bản cho rằng mọi thứ sẽ tệ hơn.

Ở Trung Quốc, 95,7% thanh niên nuôi hy vọng cao về tương lai của đất nước họ, trong khi chỉ 1,2% suy nghĩ về điều ngược lại.

Có ít người trẻ ở Anh và Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ nghĩ mọi thứ “sẽ được cải thiện”, theo xu hướng ít lạc quan hơn các nước trong Nhóm G7, nhưng phản ứng của Nhật Bản cho đến nay là bi quan nhất. Mặc dù nước này có nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nhưng những người trẻ tuổi Nhật Bản đang sống rất thiếu hy vọng.

 

Những người tham gia khảo sát được hỏi họ nghĩ sức mạnh cạnh tranh của đất nước mình sẽ thay đổi như thế nào sau 10 năm kể từ bây giờ trong 4 lĩnh vực: Kinh tế; Khoa học và Công nghệ; Quân sự và quốc phòng; Văn hóa và nghệ thuật. Tổng số câu trả lời cho rằng “sẽ ổn hơn” ở cả 4 lĩnh vực trong nhóm người trẻ Nhật Bản là thấp nhất trong số các nhóm nước.

Đất nước Nhật Bản đang ở trong kỷ nguyên dân số giảm, tăng trưởng kinh tế thấp, quan điểm của giới trẻ Nhật Bản về sức mạnh kinh tế của quốc gia này chỉ còn là quá khứ, và dường như không có tiềm năng “mạnh hơn”. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, 45,5% dân Nhật Bản vẫn có niềm tin vào tiềm năng phát triển của quốc gia.

Mặc khác, do các nền văn hoá phụ như Manga, Anime, J-pop,…được coi như “mặt hàng xuất khẩu chiến lược” của quốc gia này đang bị đẩy sang một nơi bởi làn sóng văn hoá Hàn Quốc và Trung Quốc, chỉ 29,5% cho rằng Nhật Bản có thể sẽ mạnh hơn trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Cụ thể xem các hình bên dưới.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Hai năm 2022, đối tượng là 1.000 thanh niên từ 17 đến 19 tuổi ở mỗi quốc gia.

Sacchan
Xem thêm: