Cảnh sát Nhật Bản đề nghị giúp các cựu Yakuza mở tài khoản ngân hàng

Ở Nhật Bản, các cựu Yakuza chỉ có thể mở tài khoản ngân hàng 5 năm sau khi rời băng đảng. Tuy nhiên vào tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia NPA (National Police Agency) đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở cảnh sát địa phương về các thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho cựu Yakuza. Ngoài ra, họ cũng đã thông báo đến cho các ngân hàng lớn nhỏ về biện pháp hỗ trợ cho những người đã bước chân ra khỏi thế giới ngầm. 

 

 

Việc không thể mở được tài khoản ngân hàng khiến cho việc hoà nhập xã hội, bắt đầu cuộc sống mới của cựu Yakuza, bởi họ gặp khó khăn trong việc nhận tiền lương qua chuyển khoản. Động thái trên của NPA nhằm khuyến khích thêm nhiều Yakuza rời khỏi các tổ chức xã hội đen và tái hoà nhập cộng đồng.

Một quan chức cảnh sát cao cấp cho biết: ”Đó là yếu tố chính của các biện pháp chống băng đảng xã hội đen, khi cho phép những người rời khỏi các tổ chức Yakuza, được mở tài khoản ngân hàng riêng họ. Chúng tôi hy vọng sẽ hoạt động ổn định”

Trước đây, quyết định về việc mở tài khoản ngân hàng còn phụ thuộc vào các tổ chức tài chính. Các ngân hàng thường sử dụng cơ sở dữ liệu bí mật, và các thông tin khác để xác định xem người muốn mở tài khoản có phải là Yakuza hay không, ngoài ra họ chỉ được mở tài khoản sau khi hoàn lương và rời khỏi tổ chức 5 năm. Bên cạnh đó, một số ngân hàng còn đưa ra những điều kiện khác.

Ví dụ, họ phải được các doanh nghiệp hợp tác nhận vào làm, các công ty này đồng ý thuê cựu Yakuza làm việc với sự giúp đỡ từ cảnh sát hoặc từ một ”trung tâm xoá bỏ các tổ chức tội phạm”. Ở mỗi tỉnh thành của Nhật Bản đều có những trung tâm như vậy được thành lập theo quy định phòng chống tổ chức tội phạm

Tính đến cuối năm 2020, trên khắp Nhật Bản, có khoảng 25,900 thành viên Yakuza chính thức và dự bị, con số này đã giảm hơn 70% so với 3 thập kỷ trước đó. Khi luật chống tổ chức tội phạm có hiệu lực, cảnh sát và trung tâm loại bỏ tổ chức tội phạm đã giúp khoảng 17,500 Yakuza rời băng nhóm, từ năm 1992 đến năm 2020. Cảnh sát và các bên khác đã giúp 1,276 cựu thành viên băng nhóm có được việc làm. Các quan chức cho biết có khoảng 1,500 doanh nghiệp hợp tác.

Một bước đi tích cực

Noboru Hirosue 51 tuổi, một nhà tội phạm học tại Trung tâm nghiên cứu tội phạm của Đại học Ryukoku rất ủng hộ giải pháp mở tài khoản ngân hàng cho các cựu Yakuza cho biết. ” Đây là một bước đi tiến bộ, quan trọng để hỗ trợ cho hành trình tái hoà nhập cộng đồng”.

”Những người đang rời bỏ giới Yakuza sẽ có triển vọng tốt hơn để hoà nhập xã hội khi được phép mở tài khoản ngân hàng riêng”, ông nói thêm.

Ông cho biết bất kỳ người nào bị từ chối cấp tài khoản ngân hàng đều sẽ phải đối mặt với nhiều hạn chế trong việc nhận tiền lương, thuê nhà và đăng ký dịch vụ điện thoại di động.

 

Ảnh: https://www.asahi.com/ajw/articles/14580003

 

Nếu các cựu Yakuza giải thích với nhà tuyển dụng rằng, quá khứ đã từng là cựu Yakuza nên họ không thể mở tài khoản ngân hàng, rất có thể doanh nghiệp quyết định sẽ không tuyển họ.

Hirosue phân tích, các băng đảng đôi khi cũng viện dẫn lý do trên để lôi kéo các thành viên muốn rời bỏ tổ chức hãy ở lại. Khi gặp khó khăn với việc hoà nhập để kiếm sống, họ có thể quay về băng rồi dùng đến trò gian lận để kiếm kế sinh tồn.

Hirosue nói: ”Không dễ dàng gì để các cựu Yakuza tìm được việc làm ngay sau khi rời bỏ tổ chức ở những khu vực có ít doanh nghiệp hợp tác với cảnh sát và điều này sẽ hạn chế cơ hội được mở tài khoản ngân hàng của họ. Điều cần thiết là phải đảm bảo ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp hợp tác hơn”.

 

 

Thuý Vân
Xem thêm: