Những điều “bình thường” ở trường học Nhật Bản, lại không “bình thường” ở nước ngoài

Hướng tới đối tượng là những trẻ em và phụ huynh nước ngoài mới chuyển đến Nhật Bản, chưa quen với văn hoá phong tục nơi này, Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã sản xuất Video với hỗ trợ 7 ngôn ngữ hướng dẫn môi trường học đường ở Nhật.

Hai Video theo phong cách Anime giải thích các phong tục và những sự kiện hàng năm chỉ có ở Nhật.

Video có tên 「おしえて!日本の小学校(約15分)」(hãy cho tôi biết về trường tiểu học Nhật Bản) dài khoảng 15 phút, giới thiệu môi trường học đường ở trường tiểu học Nhật Bản và các sự kiện hằng năm trong trường.

Video thứ 2 dài khoảng 8 phút có tên はじめまして!今日からともだち(約8分半)」 (rất vui được biết bạn, từ đây về sau hãy làm bạn nhé) giới thiệu nhân vật chính ở nước ngoài, lần đầu tiên trải nghiệm đi học ở một quốc gia xa lạ. Video cũng giải thích thêm về các trải nghiệm ở trường.

Hiện tại Video hỗ trợ các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Philippine.

Trong tương lai, Video sẽ được bổ sung tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Miến Điện, Campuchia, Nepal, Mông Cổ.

Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, các Video Anime trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh từ nước ngoài, vốn đang gia tăng trong những năm gần đây tại các trường học Nhật Bản.

Sự “bình thường” ở Nhật chưa chắc đã “bình thường” ở nước ngoài

Các chi tiết được giải thích rất kỹ trong Video. Ví dụ, người nước ngoài sẽ cảm thấy sốc với các điều rất bình thường ở Nhật như để trẻ tự đi bộ đến trường, phải thay dép đi trong trường, các em phải mặc trang phục trắng khi phát cơm cho các bạn,…

Trong Video đầu tiên có giải thích về một số quy tắc và phong tục trường học như “viết tên trên đồ đạc”, “cấm đeo phụ kiện, làm móng”, “trong giờ vệ sinh, học sinh phải tự dọn dẹp”.

Các thông tin trong Video cũng được thể hiện dưới dạng ảnh, đăng tải ở định dạng PDF để bạn có thể tải xuống, in ra và sử dụng.

Ngoài việc xem Video trên YouTube ở nhà, các kiến thức này cũng dự kiến ​sẽ được sử dụng tại các buổi cung cấp thông tin trường học cho trẻ em nước ngoài, trường mầm non và chính quyền địa phương.

Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, tính đến năm 2018, số trẻ em và học sinh có nhu cầu học tiếng Nhật tại các trường công lập đã vượt quá 50.000 người, tăng gấp 1,5 lần trong 10 năm.

Mặt khác, hệ thống nhận học sinh từ phía trường học vẫn chưa được cải thiện, và theo một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục, gần 90% các hội đồng giáo dục thành phố trả lời rằng “quy trình đào tạo, giáo dục trẻ em / học sinh nước ngoài chưa được hoàn thiện”.

Các nguyên nhân được đưa ra là “khó đào tạo có hệ thống”, “khó đảm bảo người hướng dẫn đào tạo”, và “không biết nên thực hiện loại hình đào tạo nào”.

Vì cũng có vấn đề về đào tạo cho giáo viên, Bộ cũng đã phát hành năm Video, mỗi Video dài khoảng 20 phút, với các nội dung hướng dẫn giáo viên như “chấp nhận trẻ em và học sinh nước ngoài” hay “phương pháp dạy tiếng Nhật”,…

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ cho biết “Điều quan trọng là phải thông suốt trong khâu tiếp nhận trẻ em và học sinh nước ngoài, đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ thích hợp trong quá trình giảng dạy”.

Sacchan
Xem thêm: