Nhật Bản xem xét thiết lập các chương trình phát triển nhân tài lĩnh vực IT

Nhật Bản đang xem xét thiết lập các chương trình phát triển nhân tài liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, học viện và chính phủ trên khắp đất nước để thúc đẩy sự phát triển trong nước về chất bán dẫn và pin. Đây là nội dung được các nguồn tin chính phủ cho biết.

Các chương trình sẽ dựa trên một khuôn khổ được thiết lập ở khu vực Kyushu, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các ngành càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên số hoá và khử cacbon.

Trong bối cảnh nhu cầu về các chuyên gia trên khắp thế giới ngày càng tăng, một liên doanh sản xuất chip đã được thành lập giữa công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan và Tập đoàn Sony Group, cũng như Đại học Kyushu và 9 chính quyền địa phương từ tất cả 7 tỉnh ở Kyushu, nằm trong số những người tham gia vào chương trình trên hòn đảo chính phía Tây Nam.

Khu vực Kinki ở phía Tây Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu phát triển nhân tài trong lĩnh vực pin lưu trữ, vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe điện, Panasonic Holdings dự kiến sẽ tham gia chương trình.

Các chương trình ở vùng Tohoku và Chugoku, ở Đông Bắc và Tây Nhật Bản, dự kiến sẽ tập trung vào chất bán dẫn. Trong khi vùng Kanto xung quanh Tokyo và Chubu ở miền Trung Nhật Bản, sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và các loại công nghệ kỹ thuật số khác.

Các văn phòng bộ công nghiệp ở mỗi khu vực đang giám sát các chương trình phát triển. Chương trình này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu của các công ty và các đợt ra mắt dự kiến, được thực hiện từ mùa Hè đến mùa Thu.

Chính phủ Nhật cũng đã thiết lập một chương trình trợ cấp để hỗ trợ việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới. Nhà máy mới của TSMC ở tỉnh Kumamoto, dự kiến sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận được.

Nhà máy Kumamoto có kế hoạch thuê hơn 1,000 người, với các chuyến hàng dự kiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2024.

Bộ công nghiệp có kế hoạch biên soạn một chiến lược quốc gia về pin dự trữ vào mùa Hè để tăng cường hỗ trợ cho sự phát triển.

Hana
Xem thêm: