Thành viên nhóm nghiên cứu văn phòng Chính phủ Nhật Bản khuyến khích người dân thực hiện cách tán tỉnh đậm chất Manga Kabe-don

Trong bài thuyết trình vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, Jun Kobayashi, một thành viên của nhóm nghiên cứu Văn phòng Nội các, đã phát hành tài liệu có tên “Tài liệu nghiên cứu về tình yêu” đề xuất phương pháp tán tỉnh gây tranh cãi gọi là “kabe-don”. Kobayashi đề nghị Chính phủ Nhật Bản đưa phương pháp này vào chương trình giáo dục, giúp những người nhút nhát có thể bày tỏ tình cảm.

Kobayashi khẳng định rằng nam nữ có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ sẽ có khả năng kết hôn, trở nên giàu có và hạnh phúc hơn. Do đó Chính phủ và các nhóm khác nên hỗ trợ để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên đề xuất vấp phải khá nhiều ý kiến phản đối. Trong khi một số đồng ý rằng hành động Kabe-don rất lãng mạn, một số khác lo lắng rằng nó dễ bị hiểu sang nghĩa đe doạ.

Lời chỉ trích gần đây đến từ diễn viên – người mẫu Suzu Yamanouchi, cô chỉ ra các mặt trái của hành động Kabe-don.

Cụ thể, cô nói:

“Những thứ như Kabe-don chỉ xuất hiện trong Shojo Manga, quả nhiên nhìn thấy những nam diễn viên đẹp trai thực hiện hành động này trong các phiên bản Live-action có thể khiến trái tim người xem loạn nhịp, thế nhưng nếu ai đó thực sự thử Kabe-don trong đời thực, điều duy nhất mà bạn cảm thấy là sợ. Ngày càng nhiều người lầm tưởng rằng phái nữ sẽ tận hưởng cảm giác nhận Kabe-don từ một nam nhân nào đó. Khi có sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người, kể cả người kia có là đối tượng mà bạn thích, Kabe-don là một tình huống đáng sợ”.

Yamanouchi khẳng định dứt khoác rằng Kabe-don chỉ nên xuất hiện trong các tác phẩm hư cấu.

Trong một cuộc họp vào ngày 20 tháng 4, Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập của Nhật Bản đã hỏi Văn phòng Bình đẳng giới của Văn phòng Nội các về vấn đề này.Đại diện của Văn phòng cho biết ý kiến của một giáo sư không phải là ý kiến chính thức từ Chính phủ. Người đại diện này cũng nói rằng “văn phòng sẽ chú ý để mọi người cảm thấy thoải mái khi soạn các báo cáo”.

Xem thêm: