Tình trạng thiếu khoai tây dẫn tới việc Burger Kings Nhật Bản khuyến khích khách order Snack Ramen thay vì khoai tây chiên

Burger Kings Nhật Bản đang phải phục vụ option thay thế món khoai tây chiên bằng Snack Ramen khô do tình trạng thiếu hụt khoai tây trên toàn cầu.

Nhật Bản là một trong số nhiều quốc gia gặp phải tình trạng thiếu khoai tây do chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nhu cầu giảm trong bối cảnh đại dịch và các vấn đề thời tiết trong những tháng gần đây.

Món ăn nhẹ độc đáo của Burger King Nhật Bản được cung cấp trong set Daitai Potato (Sorta Potato), nhưng thay vì món kèm khoai tây chiên truyền thống, họ khuyến khích khách dùng option thay thế là Snack giòn Baby Star Dodekai Ramen.

Các nhà hàng thức ăn nhanh khác ở Nhật Bản buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu khoai tây toàn cầu. Bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, các chi nhánh nhượng quyền của McDonald’s đã giảm cung món khoai tây chiên xuống bằng cách giảm kích thước, trong khi một số chi nhánh loại bỏ hoàn toàn món này ra khỏi thực đơn. KFC cũng ngừng cung cấp khoai tây chiên ở 1/5 trong số các cửa hàng của mình tính đến tháng 10 năm ngoái.

Nhìn chung, Burger King không xoá bỏ món khoai tây chiên khỏi thực đơn, cũng như không có bất cứ kế hoạch thay thế hoàn toàn nào. Do đó mà việc khuyến nghị đổi khoai tây chiên thành Snack Ramen chỉ là giải pháp tình thế và không tốn thêm đồng nào của khách hàng khi họ mua cùng một Combo. Những người chọn món phụ Snack Ramen sẽ nhận được Sticker có dòng “I supported the King”.

Set Daitai Potato được bán từ ngày 16 tháng 5 trong thời gian giới hạn.

Sacchan
Xem thêm: