Nhật Bản vẫn “trì trệ” trong việc nới lỏng biên giới, quan ngại ý thức của khách nước ngoài

Nhật Bản đang nới lỏng lệnh cấm kéo dài hai năm đối với khách du lịch nước ngoài nhằm khôi phục những lợi ích kinh tế từ ngành du lịch, tuy nhiên không thể tăng tốc vì nước này vẫn lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh từ bên ngoài biên giới.

Tiếp theo đây, Nhật Bản sẽ cho phép một số lượng hạn chế du khách nước ngoài đi du lịch theo Tour trọn gói bắt đầu từ ngày 10 tháng 6. Tuần trước, một số “tour thử nghiệm”, chủ yếu của các đại lý du lịch nước ngoài, đã đến Nhật Bản.

Việc nới lỏng một số biện pháp biên giới nghiêm ngặt là kết quả nhiều tháng gây áp lực lên Chính phủ của các nhà điều hành du lịch, bởi lẽ Chính phủ vô cùng quan ngại về việc sẽ dấy lên nỗi sợ trong công chúng nếu tình trạng lây nhiễm tăng đột biến, nhưng đồng thời cũng lo lắng về vấn đề kinh tế đi xuống do giảm thu của ngành du lịch.

“Có rất nhiều lo ngại rằng những hành khách nước ngoài sẽ không cư xử tốt, ví dụ như không đeo khẩu trang, không sử dụng dung dịch sát trùng tay và điều này có thể khiến dịch bệnh lây lan trở lại”, một trong những nhà điều hành du lịch cho biết.

Rất nhiều người trong ngành du lịch đã gây sức ép lên Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Fumio Kishida, các đối tác cấp dưới cũng như các bộ của Chính phủ, nhưng ban đầu không có phản ứng nào.

Thế nhưng Chính phủ bắt đầu có động thái sau kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” vào tháng 5, khi mà số lượng khách du lịch nội địa cũng không tăng đáng kể.

“Nếu Chính phủ không mở cửa biên giới, nhiều công ty sẽ phá sản và điều này không tốt cho Chính trị”.

Đảng Tự do của Kishida có một cuộc bầu cử vào tháng 7. Mặc dù chính sách biên giới rất thuyết phục trước kia, công chúng đang rất mong muốn mở cửa vì dịch bệnh đã giảm xuống, đồng thời cái giá của việc đóng cửa ngày càng trở nên rõ ràng. Một khảo sát gần đây của Nikkei chỉ ra rằng 67% người tham gia cảm thấy việc mở cửa cho khách du lịch nước ngoài là “hợp lý”.

Bộ Ngoại giao cũng chịu nhiều áp lực từ nước ngoài, và một số cán bộ đã cố gắng thuyết phục Chính phủ Kishida. Điều này đã dẫn tới nhiều sự thay đổi đáng kể.

Những lo lắng về việc du khách nước ngoài sẽ mang theo nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh vẫn còn đó, bởi lẽ người dân Nhật Bản tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy tắc vệ sinh, một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến nước này vượt qua đỉnh điểm khủng hoảng của COVID-19.

Bên cạnh đó, các Tour thử nghiệm gặp khá nhiều khó khăn. Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết một người tham gia chuyến đi đến quận Oita đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Ba du khách khác không có triệu chứng, nhưng Tour du lịch đã bị huỷ.

Du lịch là điểm sáng hiếm hoi của Nhật Bản trước đại dịch. Kỷ lục có khoảng 32 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2019. Chính phủ vẫn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút được 60 triệu khách du lịch mỗi năm.  Những người làm nghề kéo xe ở Asakusa, Tokyo hiện vẫn tiếp tục công việc của mình với những khách du lịch nội địa, nhưng họ bày tỏ mong muốn khách du lịch nước ngoài quay trở lại.

“Khi đó ở đây sống động hơn, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến Asakusa để cầu nguyện”.

Hiện tại đồng Yên đang mất giá, ở mức thấp nhất trong 20 năm trở lại đây, khiến Nhật Bản trở thành điểm du lịch giá rẻ hấp dẫn với du khách quốc tế. Thế nhưng du khách sắp tới chỉ có thể đến nước này theo Tour trọn gói, và hạn ngạch chỉ 20,000 người nhập cảnh, bao gồm cả người sống tại Nhật. Đây là một cơ hội mà có lẽ người Nhật đã phí phạm. Những quốc gia châu Á khác như Singapore và Thái Lan đã bắt đầu chào đón khách du lịch vào nửa cuối năm 2021, và vào tháng 4 này, các nước trên sẽ nới lỏng hơn các quy tắc nhập cảnh.

Nhật Bản không có một timeline cụ thể trong việc mở hoàn toàn biên giới, không biết khi nào khách du lịch nước ngoài theo dạng cá nhân mới có thể thực hiện kế hoạch của họ, và nếu tình hình COVID-19 có dấu hiệu tệ hơn, những nới lỏng sẽ bị đảo ngược.

 

Sacchan
Xem thêm: