Sự ưu tú của “Vĩ nhân bí ẩn” Ota Dokan, cái tên đằng sau Thành Edo (Cung điện Hoàng gia) mà không phải ai cũng biết

Đây là một câu hỏi dành cho các bạn yêu thích lịch sử Nhật Bản.
Chắc nhiều người cũng biết Cung điện Hoàng gia hiện tại trước kia là Thành Edo, nhưng bạn có biết nhân vật đằng sau kiến trúc này?

Câu trả lời là một nhân vật tên Dokan Ota. Về mặt chiến đấu, Dokan Ota là một người bất khả chiến bại, thế nhưng anh ta cũng là một người xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng.

https://mag.japaaan.com/archives/171841

Mặc dù luôn nổi bật lên là một bậc vĩ nhân, thế nhưng những câu chuyện của người này không xuất hiện trong sách giáo khoa lịch sử của học sinh Nhật Bản. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về nhân vật bí ẩn này nhé.

Cha của Dokan Ota là Michizane Ota, một người nổi tiếng thông minh mưu lược, dường như chưa từng thua trận trên chiến trường. Với tư cách là con trai của một nhân vật vĩ đại như vậy, Dokan Ota cũng thể hiện tài năng khi còn là một đứa trẻ, cống hiến hết mình cho học tập và trau dồi kiến thức kỹ năng.

Sự thông minh và khôn ngoan của người này đã khiến danh tiếng của ông vang lừng khắp nơi. Nhiều Samurai khác mô tả ông là “một sự tồn tại quý giá mà không tài sản nào có thể thay thế được”.

Khi trưởng thành, anh tiếp quản gia nghiệp và tài năng không ngừng thăng hoa.

Vào thời điểm đó, ở Nhật vẫn tràn ngập những cuộc chiến nhỏ lẻ. Dokan đã xây dựng các toà thành là Thành Iwtsuki và Thành Kawagoe (hiện tại thuộc Saitama) để bảo vệ lãnh thổ. Ngoài ra thêm một toà thành đặc biệt, đó là Thành Edo (ngày nay là Cung điện hoàng gia), nhưng trước đó không được đặt tên là Thành Edo.

Trước Thành Edo, Dokan đã có kinh nghiệm xây các toà Thành vững chắc khác và được mô tả như một bậc thầy xây dựng.

Thêm nữa Dokan cũng lập được nhiều chiến công trên sa trường. Ngoài ra những bài thơ Waka của ông cũng được nhiều người yêu thích.

Một bậc thầy xây dựng, một võ sĩ anh dũng, một thi sĩ tài hoa.
Thế nhưng quả nhiên, người tài thường bạc mệnh. Kết cục, Dokan bị ám sát.

Ở một góc của Arakawa-ku, Tokyo có một địa danh tên Dokanyama. Có thể nhiều người Nhật không biết, nhưng cái tên này bắt nguồn từ Ota Dokan.

Tại sao tiếng tăm của ông không được lưu truyền hậu thế? Đó là vì Dokan Ota sinh vào năm 1432, khoảng 100 năm trước khi các trận chiến giữa Samurai diễn ra khốc liệt nhất. Sau đó lịch sử Nhật Bản có nhiều bước chuyển, thời thế sinh anh tài, ngày càng nhiều danh nhân ra đời. Cuối cùng, Ieyasu Tokugawa, người đã chiến thắng trong trận chiến, thống nhất Nhật Bản, đổi tên toà thành do Dokan Ota xây dựng thành Thành Edo.

Chính vì vậy mà sự nhầm lẫn về lịch sử, cho rằng Thành Edo là của Ieyasu Tokugawa ra đời và lan rộng.

Nếu Dokan ra đời 100 năm sau, có lẽ câu chuyện của vĩ nhân này đã không “bí ẩn”.

Kengo Abe
Xem thêm: