Trùm Yakuza khốn đốn vì trùm viễn thông, không dùng được điện thoại khi không có dịch vụ 3G

Những ông trùm Yakuza từng khiến nhiều người hoảng loạn đang bị đe doạ bởi những gã khổng lồ viễn thông.

Mặc dù phải thường xuyên đối mặt với những cuộc tranh giành lãnh thổ, bè phái vô cùng căng thẳng, những ông trùm cũng tận hưởng cuộc sống với những bữa ăn đắt tiền, và cả đồ công nghệ.

Tuy nhiên, khi nói đến Smartphone, có vẻ như nhiều ông trùm vẫn đang sử dụng điện thoại nắp gập. Thế nhưng trong xu hướng phát triển chung, 3 ông lớn trong ngành viễn thông Nhật Bản Au, SoftBank, và DoCoMo đang có những bước đầu để loại bỏ dịch vụ 3G, cũng như nói lời tạm biệt với những chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ.

Các Fan của loại điện thoại cổ này có thể nhận được một phiên bản mới hơn có thể sử dụng dịch vụ 4G, nhưng lựa chọn này không dành cho những ông trùm Yakuza, đơn giản vì họ không thể ký hợp đồng từ năm 2011.

Chính quyền các tỉnh đã thông qua “Pháp lệnh loại trừ tội phạm có tổ chức” trên toàn quốc, ngăn các công ty có hoạt động kinh doanh với thành viên Yakuza.
Kể từ đó, hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động yêu cầu cam kết của người dùng, rằng họ không phải là thành viên của các nhóm tội phạm, để tránh trách nhiệm trong một số trường hợp bất khả kháng.

Các ông trùm có thể mua điện thoại dễ dàng, nhưng SIM mới là vấn đề.

Nhiều bạn đang nghĩ, là trùm Yakuza mà không làm giả hợp đồng được à? Thực ra họ có lý do để không làm vậy.

Điện thoại di động kiểu cũ (điện thoại phổ thông) không thể gửi và nhận sóng vô tuyến sau khi dịch vụ 3G kết thúc. 

Những thành viên cấp cao trong các tổ chức tội phạm đều bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, và chỉ cần tìm ra được một sơ hở để bắt giữ hay làm khó, họ có thể điều tra sâu hơn và khám phá ra các hoạt động kinh doanh ngầm khác của tổ chức. Dù có nhờ người khác làm giả hợp đồng thì cái giá phải trả có thể hơi đắt so với những gì nó mang lại.

Đây không phải chuyện bịa. Năm 2017, Kunio Inoue, nhân vật đứng đầu Kobe Yamaguchi-Gumi, đã bị bắt vì tội lừa đảo khi anh ta và một đồng phạm nữ âm mưu lấy một chiếc điện thoại mới. Bản thân các cáo buộc không nhiều nhưng cũng đủ để Cảnh sát tỉnh Hyogo khám xét trụ sở của nhóm và điều tra ra các thành viên khác.

Năm 2020, cảnh sát tỉnh Hokkaido bắt một thành viên Yakuza 46 tuổi vì tội lừa đảo vì anh ta đã ký hợp đồng di động vào năm 2018, trong đó có điều khoản khẳngđịnh người này không phải thành viên nhóm tội phạm. Mặc dù không liên quan đến điện thoại, vụ việc tương tự cũng xảy ra vào năm 2019 khi một thành viên Yakuza bị bắt vì ký hợp đồng tương tự để nhận công việc bán thời gian tại một bưu điện.

Do đó tất cả các thành viên Yakuza không ký thêm hợp đồng di động mới, kể từ hợp đồng họ đã ký vào năm 2011. Đó là lý do bạn hiếm khi thấy Yakuza lão làng nào dùng Smartphone, trong khi các Yakuza trẻ hơn có thể dùng Smartphone vì hợp đồng được ký trước khi họ gia nhập tổ chức.

Tuy nhiên, khi công nghệ điện thoại di động tiếp tục phát triển nhanh chóng, không lâu sau có lẽ họ sẽ đối diện với những vấn đề tương tự.

Sacchan
Xem thêm: