Viện dưỡng lão Nhật Bản sở hữu dàn hộ lý hùng hậu là…những anh chàng lực lưỡng

Với dân số ngày càng giảm, Nhật Bản phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực ở gần như mọi ngành nghề. Tình hình đặc biệt tệ trong ngành điều dưỡng. Tuy nhiên, một cơ sở dưỡng lão ở Aichi đã tìm ra được hướng đi mới trong giai đoạn khó khăn này.

Viện dưỡng lão Macho

Vào năm 2018, giám đốc Viện dưỡng lão NOIE TSUSHIMA ở thành phố Tsushima nảy ra ý định tìm đối tượng mới cho nguồn nhân lực của cơ sở: những vận động viên cử tạ. Hiện tại cơ sở đã thuê được 5 nhân viên điều dưỡng vô cùng lực lưỡng, và ít nhất một trong số họ đã giành được giải thưởng tại cuộc thi thể hình quốc gia.

Khi nhìn thấy những anh chàng lực lưỡng, hẳn nhiều người sẽ khó mà tìm được mối dây liên kết với công việc điều dưỡng vốn ưu tiên phụ nữ, yêu cầu sự ân cần chu đáo. 

FNN News đã sắp xếp phỏng vấn một nhân viên của viện dưỡng lão, anh Yamanaka Yuuji 24 tuổi về quá trình rèn luyện của anh để trở thành hộ lý giỏi cho người cao tuổi.

“Nếu không có cơ bắp khoẻ sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ người khác di chuyển”.

Sau giờ làm việc, Yamanaka tới phòng Gym để chuẩn bị tập luyện cho các cuộc thi cử tạ. Đây cũng là một phần phúc lợi của viện dưỡng lão dành cho nhân viên để đạt phong độ cao nhất.

Yamanaka cho biết anh chưa từng có ý định theo học ngành điều dưỡng. Ban đầu anh có định hướng trở thành PT (huấn luyện viên thể hình). Tuy nhiên dịch bệnh đã phá vỡ mọi kế hoạch của anh. Khi Yamanaka nghe về việc một cơ sở điều dưỡng ở Tsushima đang tìm kiếm “hộ lý lực lưỡng”, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Yamanaka có định kiến không hay về ngành điều dưỡng, cho rằng đó là công việc mệt mỏi nhưng lương thấp. Thế nhưng kể từ khi thực sự làm việc trong ngành anh phát hiện ra nhiều điều khác về công việc này.

Những điều dưỡng viên chuyên về “cơ thể”

Ý tưởng có phần kỳ quái này là đứa con tinh thần của Niwa Yuusuke, sở hữu 19 cơ sở điều dưỡng trải khắp 3 tỉnh trên toàn quốc. Niwa cho biết anh đã vô cùng nhức đầu nghĩ cách thu hút nhân lực cho ngành trong nhiều năm. Thậm chí có lúc một đợt tuyển chỉ nhận được 02 đơn đăng ký.

Trong cơn tuyệt vọng, Niwa đã quyết định phải tìm cách tiếp cận nguồn nhân lực trẻ bằng mọi giá. Anh đưa ra ý tưởng về “Công ty điều dưỡng lực lưỡng tốt nhất Nhật Bản”. Quả nhiên một ý tưởng bất thường như vậy thu hút rất nhiều sự quan tâm, đơn đăng ký vì vậy mà tăng bất thường.

Thế nhưng thành công không chỉ đến từ ý tưởng độc đáo mà còn bởi những lợi ích vô cùng thực tế.

Về mặt điều dưỡng, những vận động viên thể hình hiểu hơn ai hết các giới hạn của cơ thể, cũng như cách di chuyển cơ thể hợp lý để không bị thương.

“Họ hiểu về sự linh động của cơ bắp vì rèn luyện cơ mỗi ngày”.

Bởi vì đó là những vận động viên thể hình, các cư dân ở viện dưỡng lão cũng cảm thấy yên tâm hơn khi được những người như vậy chăm sóc.

Đối với các vận động viên thể hình làm việc điều dưỡng ở đây, như đã đề cập ở trên, họ vẫn có thời gian để rèn luyện cơ thể, không chỉ bổ trợ thêm cho nghề điều dưỡng, họ giữ được cơ thể săn chắc để chuẩn bị cho các cuộc thi thể hình sắp tới.

Thời gian sẽ chứng minh liệu ý tưởng độc đáo này của Niwa có thể trở thành một xu hướng mới ở Nhật hay không, nhưng hiện tại, có thể thấy hiệu quả của ý tưởng là vô cùng thực tế.

Sacchan
Xem thêm: