Những người trẻ Nhật Bản chưa từng một lần hẹn hò

Số lượng thanh niên không có bạn trai/bạn gái ở Nhật Bản vẫn đang tăng lên. Theo một khảo sát của Văn phòng Nội các, khoảng 40% nam giới Nhật Bản ở độ tuổi 20 chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò.

Đáng báo động hơn, 50% nữ giới và 70% nam giới khoảng trên dưới 20 tuổi, không có người yêu hay bạn đời.

Trong khi đó, vấn đề giảm tỷ lệ sinh và dân số già vẫn đeo bám Nhật Bản từ rất lâu. Tất nhiên những người trẻ Nhật Bản nhận thức rất rõ về điều này, nhưng nguyện vọng thật sự của họ là gì?

Nguyên nhân lớn nhất của tình trạng “thích ế” này bởi vì tình hình kinh tế trì trệ kéo dài, dẫn tới việc thanh niên không kiếm được nhiều tiền, không tìm được công việc mà mình đam mê. Khi không thể tự hào về nghề nghiệp, về lương bổng, thanh niên sẽ có xu hướng sống vì mình hơn, thích những khoảng không gian riêng tư hơn. Nếu tìm bạn gái/bạn trai sẽ tốn thêm tiền cho khoản hẹn hò, hơn nữa nếu tiến tới hôn nhân sẽ cần phải tính đến những khoản chi phí khác như chi phí kết hôn, chi phí cho nhà cửa, con cái,…

Chính phủ Nhật Bản không có giải pháp thích đáng cho vấn đề này. Và kết quả của khảo sát trên đã phản ánh điều đó một cách rõ ràng.

Độ tuổi trung bình trên thế giới là 30,9, nhưng ở Nhật Bản, số tuổi này đã được đẩy lên 48,4.

Mặt khác, tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật Bản là 81,64 và ở nữ giới là 87,74. Đó là một kỷ lục khác so với trong quá khứ, và Nhật Bản vẫn đứng Top về độ tuổi trung bình trên toàn thế giới.

Nhìn chung, số lượng người trẻ ở Nhật đang giảm nhanh chóng, trong khi người già ngày càng nhiều lên, có lẽ sớm thôi Nhật Bản sẽ chỉ còn lại những người già, và cứ như vậy, nước Nhật sẽ chẳng còn một ai.

Với tình hình đó, Nhật Bản buộc phải chấp nhận dân nhập cư từ những quốc gia khác, trớ trêu thay, người Nhật lại không được thân thiện lắm với người nước ngoài.

30 năm sau, à không có khi chỉ 10 năm sau, tôi không thể tưởng tượng nước Nhật khi ấy sẽ ra sao?

Kengo Abe
Xem thêm: