Khảo sát cho thấy giới trẻ Nhật Bản thuộc Gen Z có xu hướng bỏ qua phần Guitar Solo trong các ca khúc nhạc Rock và Indie?

Đây là một khảo sát đặc biệt nghiên cứu vào gu âm nhạc của giới trẻ thuộc Gen Z.

Gen Z là tên gọi chung của thế hệ tiếp nối thế hệ Millennials, sinh ra từ giữa đến cuối những năm 1990 và đầu những năm 2010. Gen Z là một lứa đặc biệt, khi mà generation gap tạo ra giữa gen này với các gen trước là khá lớn. Tuy nhiên liệu tuổi tác có ảnh hưởng lớn đến gu nghe nhạc của nhóm này không?

Từ ngày 8-9 tháng 5, Công ty quản lý truyền thông và âm nhạc Nhật Bản Share Create đã thực hiện khảo sát trực tuyến đối với các thanh niên cả nam và nữ thuộc Gen Z về thói quen nghe nhạc, cụ thể là về phần Solo Guitar trong một bài hát. Có 120 người tham gia trả lời.

Câu hỏi đầu tiên rất thẳng thắn: “Bạn có nghe phần Guitar Solo ở quãng giữa bài hát không? Kết quả cho thấy 89,2% trả lời là có và chỉ 10,8% trả lời không.

Khảo sát cũng yêu cầu làm rõ các thể loại nhạc mà nhóm người tham gia thường nghe. Khá ngạc nhiên khi trong nhóm những người thích phần Solo Guitar, đa số nghe Vocaloid và nhạc Idol, trong khi những người Skip phần Solo Guitar lại thường nghe nhạc Rock và các ca khúc Indie. Có vẻ ngược đúng không? Nhưng cũng có thể các bạn trẻ thích nghe Rock và Indie sẽ có xu hướng kén chọn hơn về khoản Guitar Solo.

Câu hỏi tiếp theo để làm rõ liệu thời gian đoạn Solo Guitar trong một bài hát có ảnh hưởng đến người nghe không:
“Bạn sẽ nghe một bài hát nếu nó mở đầu bằng một đoạn Solo Guitar chứ?”.
Có 60,8% trả lời có và 37,5% trả lời không.
Còn lại 1,7% cho biết “Tôi skip phần intro rồi nghe tiếp”.
Trong trường hợp này, có lẽ một bộ phận Gen Z muốn nghe luôn vào phần giọng ca sĩ.

Câu hỏi cuối cùng “Ấn tượng của bạn về đoạn Solo Guitar?”, và với câu hỏi này, số lượng câu trả lời rất đa dạng, trong đó:
57,3% cho biết “rất ngầu”, 13,6% “tôi thấy phấn khích”, 7,8% “có thể nhận thấy cách biệt về tài năng của cá nhân”, 4,9% “cảm xúc được truyền đạt” và 12,6% là những ý kiến khác.

Đặc biệt, với những người trả lời rằng “tôi thấy phấn khích” cũng cho biết thêm rằng những màn Solo Guitar hay gợi cho họ nhớ về sự phấn khích khi tham gia vào các live concert.

Cuối cùng, những người thực hiện khảo sát trực tuyến dựa trên kết quả để đưa ra kết luận, bằng việc chia sẻ rằng chỉ số lượng nhỏ những ca khúc thịnh hành với giới trẻ Nhật hiện nay có phần Guitar Solo. Trên The Billboard Hot Charts Top 20 năm 2021 ở Nhật Bản, chỉ có 5 ca khúc (1 bài tiếng Anh và 4 bài tiếng Nhật) có bao gồm đoạn Guitar Solo.

Bạn có phải là một người thích nghe Guitar Solo trong một ca khúc không?

Sacchan
Xem thêm: