Chấm dứt tình trạng “bữa trưa im lặng” ở các trường học Nhật Bản

Một số địa phương Nhật Bản đang xem xét lại luật cấm nói chuyện trong giờ ăn trưa tại các trường tiểu học và trung học, đã được đặt ra 2 năm trước để tránh lây lan COVID-19.

Trong bối cảnh mà việc lây lan COVID-19 đã giảm trên toàn quốc, và những lo ngại trẻ em không có cơ hội trò chuyện với bạn bè trong bữa ăn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực quan hệ xã hội của trẻ, những cân nhắc đã được đưa ra xung quanh luật cấm này. Tuy nhiên nhiều người vẫn cảm thấy phân vân trước ý tưởng phải ăn cùng nhau mà không đeo khẩu trang.

Một phóng viên của Mainichi Shimbun đã có dịp đến thăm lớp học tại 06 trường tiểu học Kego ở Fukuoka vào giờ ăn trưa. Tiếng bát đĩa vang khắp lớp học, cùng với âm nhạc và tiếng giải thích về thực đơn hôm đó được phát qua hệ thống loa phát thanh của trường. Thế nhưng không có bất kỳ tiếng nói chuyện nào của học sinh.

Hiệu trưởng Kenji Tanaka cho biết “Sự tĩnh lặng trong các bữa trưa đã diễn ra trong một thời gian dài. Tôi hy vọng giờ ăn trưa vui vẻ ở trường sẽ sớm trở lại.”

Khi các trường học hoạt động trở lại vào tháng 5 năm 2020 sau khoảng thời gian đóng cửa trên toàn quốc, Hội đồng Giáo dục Thành phố Fukuoka đã chỉ thị rằng học sinh “không ngồi đối diện nhau” và “không nói chuyện riêng” trong bữa trưa. Chỉ thị này cũng phù hợp với lời kêu gọi của bộ giáo dục về việc tránh giọt bắn khi ăn cùng nhau. Đó là lý do “bữa trưa im lặng” ra đời.

Thị trưởng Fukuoka Soichiro Takashima cho biết có thể xem xét lại chính sách “bữa trưa im lặng”. Takashima nói trong một họp báo rằng “‘giáo dục về thực phẩm và dinh dưỡng không chỉ về chế độ dinh dưỡng mà còn bao gồm cả giao tiếp trong bữa ăn. Ăn trong im lặng là một trường hợp đặc biệt, chỉ được thực hiện vì trường hợp khẩn cấp do COVID”.

Cuối cùng, hội đồng giáo dục của thành phố đã ban hành một thông báo cho các trường tiểu học, trung học cơ sở và các trường có nhu cầu đặc biệt, cho biết học sinh có thể tham gia trò chuyện trong giờ ăn trưa miễn là không gây ồn ào. Theo hội đồng quản trị, bàn sẽ vẫn đặt hướng về phía trước, nhưng học sinh có thể quay sang một bên để trò chuyện.

Trước thông báo trên, một số phụ huynh đã đưa ra ý kiến về ưu khuyết điểm của việc chấm dứt chế độ “ăn trưa im lặng”. Mẹ của một cậu bé lớp 4 ở độ tuổi 40 hoan nghênh động thái này, cho biết: “Vừa ăn vừa đọc nét mặt của người khác là một phần quan trọng để phát triển, nhưng đeo khẩu trang thì không thể làm vậy rồi”. Trong khi đó, mẹ của một bé gái lớp 3 ở độ tuổi 30 nói rằng “Con tôi đã quen ăn trongim lặng và tôi chắc rằng cháu cũng không cảm thấy cô đơn khi về nhà quây quần bên gia đình. Tôi lo ngại về việc khả năng lây bệnh hơn, vì vậy tôi hy vọng cháu sẽ tiếp tục ăn mà không cần nói chuyện”.

Ủy ban Giáo dục tỉnh Miyazaki cho biết họ sẽ ngừng yêu cầu bữa trưa im lặng tại các trường học tỉnh từ ngày 6 tháng 6, vì tình trạng lây nhiễm đã lắng xuống và các tiêu chuẩn về ăn uống cũng đã được nới lỏng.

Một quan chức tỉnh giám sát chính sách giải thích rằng: “Chúng tôi hy vọng rằng các trường sẽ đưa ra quyết định của riêng họ dựa trên tình hình thực tế, thay vì theo một chính sách thống nhất.” Nhưng cũng nói thêm “Không dễ để tuân thủ hướng dẫn của Bộ giáo dục về việc không phát tán giọt bắn. Một số trường có thể quyết định tiếp tục áp dụng chính sách bữa ăn im lặng.”

Sacchan
Xem thêm: