Luật mới cho phép diễn viên phim người lớn được chấm dứt hợp đồng không điều kiện 01 năm sau khi phim phát hành

Những khó khăn về tài chính đã buộc một phụ nữ phải đóng hơn 10 bộ phim khiêu dâm khi cô đã ở tầm tuổi 40. Người này cũng bày tỏ mong muốn vượt qua chấn thương khi là nạn nhân của nhiều cuộc tấn công tình dục.

Người phụ nữ nhận được 1 triệu yên cho mỗi bộ phim và đã từng cảm thấy bản thân như một ngôi sao. Tuy nhiên, số tiền không mang lại cho cô những gì cô muốn.

Dự luật giúp những người đóng phim khiêu dâm và những phim “giải trí cho người lớn” khác dễ dàng chấm dứt hợp đồng và bảo vệ quyền riêng tư cũng như sức khỏe của họ đã được thông qua Nghị quyết vào ngày 15 tháng 6 với sự chấp thuận tại phiên họp toàn thể của Thượng viện.

Theo luật mới, có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần bất kỳ điều kiện nào trong một năm kể từ ngày phim được công chiếu, bất kể tuổi tác và giới tính.

Diễn viên cũng có thể yêu cầu ngừng bán và phân phối phim.

Tuy nhiên, nhân vật từng đóng hơn 10 bộ phim người lớn ở đầu bài cho biết luật mới “thiếu chi tiết và không cụ thể”.

Cô cho biết “mạng lưới an toàn” của chính quyền trung ương và địa phương không tiếp cận được những người bị hoàn cảnh buôc phải tham gia đóng video người lớn và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến tình dục, cũng như mại dâm.

Đúng là có rất nhiều trường hợp diễn viên không tự nguyện mà bị buộc phải ký hợp đồng. Nhiều người không bị một cá nhân nào ép buộc, nhưng vì hoàn cảnh (đa phần do tài chính) buộc phải đóng phim người lớn. Cô cho biết bản thân chưa bao giờ xem phim mình đóng, và cũng không bao giờ kể cho chồng nghe về bí mật trong quá khứ.

Cuộc sống riêng tư của những người như vậy có thể bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi bộ phim được đưa ra thị trường và những người xung quanh họ biết đến sự tồn tại bộ phim.

Do đó, luật mới cho phép hủy hợp đồng không điều kiện trong vòng một năm sau ngày phim được phát hành, ngay cả khi hợp đồng không có vấn đề gì.

Trong hai năm sau khi luật có hiệu lực, những người bị ảnh hưởng sẽ được phép làm như vậy trong hai năm kể từ ngày phim được phát hành.

Những người chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối các Video như vậy sẽ phải chuẩn bị hợp đồng, nêu rõ các hành vi tình dục sẽ được quay, đề cập đến các khả năng mà cá nhân có thể sẽ bị nhận diện khi xuất hiện trong Video. Sau đó, họ phải chuyển giao Video cho các diễn viên tham gia.

Đã có tranh luận về ưu và nhược điểm của việc thực hiện các hành vi tình dục để kiếm tiền, bắt đầu từ cuộc thảo luận về dự luật. Thượng viện quyết định vấn đề sẽ được thảo luận trong vòng hai năm tới.

Luật mới có hai nghị quyết bổ sung được cả Thượng viện và Hạ viện thực hiện.

Các nghị quyết chỉ ra sự cần thiết phải thiết lập một môi trường nơi những người bị ảnh hưởng tiêu cực khi đóng vai chính trong những bộ phim như vậy có thể nhận được sự hướng dẫn thích hợp.

Luật mới cũng nêu rõ chính quyền trung ương và địa phương sẽ hỗ trợ cần thiết để giải quyết các vấn đề từ gốc rễ, chẳng hạn như nghèo đói và bạo lực tình dục, vốn là những nguyên nhân buộc một số cá nhân vào tình huống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia đóng phim.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ luật mới có thể giải quyết vấn đề được đến đâu.

Sacchan
Xem thêm: