Nhật Bản hợp pháp hoá việc… cười khi chụp ảnh bằng lái ở một số vùng

Lấy được bằng lái xe ở Nhật không phải dễ dàng, thế nhưng khi vượt qua mọi thử thách, tại sao bạn lại không được cười trong bức ảnh trên tấm bằng mà khó khăn lắm mới lấy được?

Tại Nhật Bản, việc cấp giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền của sở cảnh sát. Mùa thu năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã yêu cầu các sở địa phương xem xét các quy định về ảnh bằng lái xe và giảm bớt các hạn chế không cần thiết. Osaka, được biết đến là trung tâm hài kịch Nhật Bản, đã nhanh chóng quyết định bỏ lệnh cấm cười trong bức ảnh và Tokyo cũng đi đến quyết định tương tự ngay sau đó.

Thực ra thì quy tắc “cấm cười” được đưa ra để ảnh trên giấy phép thể hiện nét mặt của chủ nhân một cách tự nhiên, không bị biến dạng. Do đó, dù các tài xế ở Tokyo và Osaka hiện đã có thể mỉm cười trước ống kính, họ không được cười quá tươi. Khóe miệng có thể cong lên, nhưng phải mím chặt môi và mắt phải mở to.

Ngoài ra ở Tokyo cũng cho phép công dân sử dụng kính áp tròng có màu khi chụp ảnh giấy phép lái xe, với điều kiện những màu đó “gần với màu mắt tự nhiên”. Một số địa phương khác cho phép sử dụng background màu sắc trong bức ảnh, ví dụ những màu sáng như hồng hoặc vàng, miễn là chủ thể vẫn nổi bật trong bức ảnh, và các màu không bị hoà quyện vào nhau.

Các quy định chính xác có phần khác biệt ở từng địa điểm, do đó khi lấy giấy phép lấy xe ở một nơi nào đó, bạn hãy hỏi kỹ các quy tắc bằng lái trước nhé, nếu bạn muốn ảnh giấy phép của mình được tươi tắn theo ý muốn.

 

Sacchan
Xem thêm: