Cuộc “thánh chiến” chụp ảnh nắp cống có một không hai Nhật Bản vẫn đang tiếp diễn, nhận về 660,000 ảnh dự thi

Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy duy trì cơ sở hạ tầng đô thị. Để tham gia thi, người dân sẽ chụp ảnh các nắp cống khác nhau trên khắp địa bàn, sau đó gửi về đơn vị tổ chức. Cuộc thi đến thời điểm hiện tại đã nhận được khoảng 660,000 bức ảnh dự thi.

Cuộc thi đang diễn ra tại bảy thành phố lớn ở vùng Kanto, kéo dài đến ngày 26/6. Nhờ những hình ảnh mà người dự thi gửi về, ban tổ chức sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương những thông tin về các nắp cống đã cũ, hư hỏng và cần được thay mới.

Sự kiện mới nhất kéo dài 10 ngày bắt đầu vào ngày 17/6. Người tham gia “trận thánh chiến” ở 7 thành phố Yokohama, Saitama, Chiba, Mito, Utsunomiya, Maebashi và Hachioji, đăng ký điều kiện thông qua ứng dụng đặc biệt. Dự án trên là nỗ lực hợp tác giữa các đơn vị, bao gồm tổ chức phi chính phủ Singapore Whole Earth Foundation và Nippon Chutetsukan.

Người tham gia tải ứng dụng xuống điện thoại, nhập tình trạng của từng nắp cống mà họ bắt gặp, chẳng hạn có phát ra tiếng động khi bị giẫm lên hay không,… từ hàng loạt các Option khi đăng ký ảnh dự thi.

Theo Hiệp hội nắp cống Nhật Bản, có khoảng 15 triệu nắp cống trên cả nước. Trong số đó khoảng 3 triệu cái có tuổi đời trên 30 năm, thế nhưng Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý tình trạng của tất cả các nắp cống. Mục đích cuộc thi ảnh nói trên là để tận dụng sức mạnh cộng đồng, hợp tác cùng Chính phủ, bảo quản và nâng cấp cơ sở hạ tầng quốc gia. Đây là lần thứ 9 sự kiện này được tổ chức (kể từ lần đầu tiên vào tháng 08 năm 2021), đến hiện tại đã nhận được 660,000 ảnh đăng ký.

Đối với người dân, đây không chỉ là cơ hội hỗ trợ chính quyền bảo quản tài sản công, mà còn là trải nghiệm thú vị của chính cá nhân với nhiều loại thiết kế nắp cống đa dạng ở các khu vực khác nhau. Một người dự thi độ tuổi 50 cho biết “Thật thú vị khi thấy những mô típ nắp cống khác nhau tuỳ thuộc vào từng đô thị. Tôi tò mò không biết mình đã từng gặp qua bao nhiêu thiết kế trong những chuyến du lịch trước đây”.

Người chụp được nhiều bức ảnh nhất sẽ nhận được thẻ quà tặng. Một người dự thi ở độ tuổi 40 đã thắng sự kiện 2 lần liên tiếp, với 14,700 bức ảnh cho biết “Tôi muốn đóng góp công sức trong việc bảo vệ thành phố. Thắng giải cũng là động lực lớn”.

Thông tin chi tiết về sự kiện có trên trang web chính thức:

 https://www.guardians.city/

Sacchan
Xem thêm: