Siêu thị Nhật Bản “hào phóng” cho phép khách hàng tự dán nhãn giảm giá lên sản phẩm

Ở Nhật Bản, vào ngày 29 mỗi tháng là ngày của “thịt”. Đây là một kiểu chơi chữ rất kinh điển. Thịt trong tiếng Nhật là 肉 (niku), trong khi đó 29 cũng có cách đọc khác là Ni (2) và ku (9).

Chính vì là ngày của thịt nên các nhà hàng, siêu thị,.. thường chọn ngày này để đại hạ giá các sản phẩm sử dụng thịt, ví dụ như nhà hàng thịt nướng Yakiniku hay thậm chí Burger King.

Với trường hợp siêu thị, họ sẽ giảm giá các sản phẩm thịt. Đặc biệt chuỗi siêu thị “Gyomu Super” đã lựa chọn một chương trình giảm giá sẽ khiến rất nhiều tín đồ mua sắm bất ngờ. Thay vì giảm giá trực tiếp trên từng món hàng, siêu thị tặng cho khách hàng những nhãn giảm giá và cho phép khách hàng dán nhãn trên bất kỳ sản phẩm thịt nào mà họ muốn mua.

Nhãn giảm giá khoảng 15% giá trị sản phẩm, tất nhiên chiến dịch này có thể được diễn giải thành “Giảm giá 15% tất cả các sản phẩm thịt” nhưng bằng cách cung cấp nhãn dán cho khách hàng, thay vì một chiến dịch giảm giá cơ bản, siêu thị đem lại cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm mới lạ, vì họ có cảm giác như đang được trao quyền giảm giá cho một sản phẩm mà họ yêu thích vậy.

Về cách hoạt động của nhãn giảm giá. Bạn sẽ được giảm giá tại quầy, 15% cho mỗi sản phẩm, tối đa 04 sản phẩm.
Thậm chí sau đó, chương trình còn thêm vào một biển giải thích “trên 04 sản phẩm cũng được”.

Hệ thống mới mẻ và cũng rất hấp dẫn này phần nào giảm đi việc tranh giành các sản phẩm giảm giá trong thời gian giới hạn, thường xuyên xảy ra với các chiến dịch trước đó. Thêm nữa việc khách hàng có thể tự dán nhãn cũng giảm bớt thời gian và công sức cho nhân viên.

Đáng tiếc, đây không phải chính sách của cả hệ thống Gyomu Super trên toàn quốc, mà chỉ được áp dụng riêng ở từng địa phương. Do đó vào ngày của thịt 29 tháng này, hãy thử ghé qua Gyomu Super ở địa phương bạn đang sống để kiểm tra thử nhé.

Sacchan
Xem thêm: