Chuyện gì xảy ra xung quanh cụm từ đang trend trên mạng xã hội Nhật Bản “tác hại của đám cưới”

Vào ngày 28, cụm từ “tác hại của đám cưới” trở thành trend trên Twitter Nhật Bản. Chủ đề nào đang được bàn tán xung quanh cụm từ này?

Trọng tâm của cuộc thảo luận

Bạn đã từng nghe về truyền thuyết “Cô dâu tháng sáu” chưa? Đây là một truyền thuyết châu Âu cho rằng tổ chức đám cưới vào tháng 06 sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối đời.

Chúng ta hiện đang bước vào cuối tháng 6, theo truyền thuyết là cuối mùa cưới, vì vậy cũng không khó hiểu khi trên Twitter Nhật Bản tràn lan cụm từ “tác hại của đám cưới”. Cụm từ này gợi liên tưởng đến những người đang uất ức vì bị mời cưới quá nhiều vào thời điểm cuối tháng chưa có lương, hoặc đang độc thân mà phải vác thân đi ăn cưới,… nhưng hoá ra ý nghĩa của cụm từ lại rất khác.

Những ý kiến trái chiều

Mở đầu cho trào lưu này là một bài Tweet vào ngày 26.
Một người nêu lên ý kiến rằng không nên mời bạn bè đồng tính đến đám cưới, vì luật pháp Nhật Bản không cho phép đám cưới đồng tính, nếu mời có thể khiến họ tủi thân.

Bài đăng nhận được rất nhiều sự chú ý với khoảng 1500 lượt retweet. Rất nhiều bình luận thông cảm như “Không cần phải để ý đâu” hay “Lúc được mời đi ăn cưới, tôi thấy rất khổ tâm”.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến như “tôi vẫn có thể mừng hạnh phúc bạn tôi như thường”.
Luận điểm của nhóm này là “Hạnh phúc của một người và hạnh phúc của chính mình là hai chuyện khác nhau”, hay “Việc quyết định có đến hay không là hoàn toàn tự do”.

Người trong cuộc nghĩ gì?

Khi hỏi một người đồng tính 30 tuổi đang làm việc tại quán Bar đồng tính nam ở Tokyo về vấn đề, người này trả lời:

“Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu khi phải đi ăn cưới của một cặp đôi thẳng cả. Tôi chỉ nghĩ rằng đám cưới thật tuyệt, họ trông rất hạnh phúc, nhưng tóm lại không thấy ghen tỵ gì hết”.

Anh cũng cho biết thêm “Một khách hàng cũng từng hỏi tôi rằng có thấy Gato không khi thấy các cặp đôi hẹn hò, cũng tương tự với vấn đề này thôi, lúc đó tôi cũng trả lời rằng chẳng có vấn đề gì cả. Những cặp đôi đồng tính khi hẹn hò cũng chẳng khác gì cả”.

Sacchan
Xem thêm: