Ảnh chứng minh như vậy mà cũng được thông qua sao?

Nhiều người cho rằng ảnh sử dụng cho các loại chứng chỉ như hộ chiếu hay giấy phép lái xe phải do Chính phủ phát hành, phải tuân theo những quy tắc nhất định. Việc trang điểm đôi khi cũng bị cấm vì có thể làm thay đổi những nét nhận diện trên khuôn mặt, chứ đừng nói đến những bức ảnh… lố.

Thế nhưng lại tồn tại thể loại ảnh chứng minh như thế này.

https://maidonanews.jp/article/14649232

 

Có phải là hơi…kỳ rồi không?
Chỉ có biểu cảm gương mặt là nghiêm túc, còn lại thì…

Thế nhưng bức ảnh ở trên vẫn còn có thể nhận ra là con người. Nhưng tấm ở dưới….không phải người từ hành tinh khác đến đấy chứ?

Vâng cả hai ảnh đều chụp cùng một người. Ảnh ở dưới là 5 năm kể từ ảnh ở trên, cũng không thay đổi mấy nhỉ.
Chỉ khác ở chỗ anh ta đã xăm người. Mà như các bạn đã biết, hình xăm đã xăm thì không thể xoá.

Tất nhiên về phía Chính phủ, cũng khó khăn cho họ nếu từ chối ảnh chứng minh của người này, vì không thể vì người ta xăm hình mà không cho chụp ảnh chứng minh.

Thêm nữa, quy định của cảnh sát là ”

“Có thể dễ dàng nhận dạng cá nhân dựa theo quy ước xã hội”

Vì vậy trong trường hợp đeo trang sức, vẽ mặt,…nhìn chung là những loại hình có thể gỡ, tháo, xoá được thì buộc phải loại bỏ.

Nhưng hình xăm không xoá được, mà chưa kể với loại hình xăm đặc biệt như thế này lại càng dễ nhận dạng hơn. Do đó ảnh chứng minh trên đã được thông qua.

Tóm lại thì thanh niên trên sống bình thường với khuôn mặt như trong ảnh, chứ không phải là sơn, vẽ, hay Cosplay.

Thế nhưng tôi cũng tự hỏi công việc của anh ấy là gì nhỉ?

Abe Kengo
Xem thêm: