Mối quan hệ phức tạp giữa người dân địa phương Kyoto và du khách, trước tình hình đồng Yên suy yếu

Yasuko Fujii, chủ cửa hàng rượu 230 tuổi ở Kyoto, có cảm xúc lẫn lộn trước sự quay lại của du khách nước ngoài. Mặc dù khách du lịch chắc chắn sẽ mua rất nhiều rượu nhưng họ cũng sẽ đổ xô lấp đầy những con đường Kyoto vốn vắng vẻ trong suốt mùa dịch.


Sự xung đột trong cảm xúc của người chủ này cũng phản ánh sự không chắc chắn của người dân Nhật Bản khi nước này đang chủ trương mở cửa trở lại, và việc đồng Yên suy yếu sẽ rất có lợi cho du khách cũng như các doanh nghiệp địa phương.

Fujii 79 tuổi cho biết “Từ quan điểm doanh nghiệp, chúng tôi muốn khách du lịch nước ngoài đến, nhưng từ góc nhìn cá nhân, chúng tôi chỉ muốn khách hàng Nhật Bản”.

Trước kia, người dân địa phương đã từng có những đợt quá tải khi hàng triệu du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á đổ xô vào chợ Nishiki. Việc Nhật Bản mở cửa cho du lịch đại chúng rõ ràng vô cùng có lợi về mặt kinh tế, nhưng điều đó cũng dẫn đến những phàn nàn về hành vi không hay của du khách tại các địa điểm văn hoá như Đền thờ ở Kyoto.

Thế nhưng Kyoto là một phố cổ, nổi tiếng với những con đường hẹp, những tiệm trà truyền thống và các lữ quán truyền thống, và chủ yếu sống nhờ du lịch.

Với việc đồng Yên suy yếu trong hơn hai thập kỷ và sự phục hồi của du lịch toàn cầu, các khách sạn và cửa hàng đồ ngọt truyền thống tại Kyoto đáng lẽ phải chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng du lịch. Thế nhưng lượng khách vào Nhật là rất nhỏ giọt ở thời điểm hiện tại vì Chính phủ chỉ nhận một lượng nhỏ người nhập cảnh vào nước này, và chỉ mới thực hiện các nới lỏng biên giới từ tháng 06. Điều này càng khiến cho lượng khách vào Nhật sẽ rất lớn sau khi nước này chính thức mở cửa.

Chủ một cửa hàng tự quản ở Kyoto cho biết “Vấn đề không phải là khách du lịch nước ngoài, mà là năng lực của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu cho họ. Nếu có quá nhiều người đến, chúng tôi không thể đảm bảo thái độ hiếu khách đối với từng vị khách”.

Theo công ty nghiên cứu Teikoku Databank, số lượng khách sạn đóng cửa trên toàn quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm vào năm 2021 và ngành du lịch địa phương ở Kyoto bị ảnh hưởng nặng nề.

“Kyoto là một thành phố du lịch và nếu không có khách du lịch nước ngoài, chúng tôi thực sự gặp khó khăn”, Hiroshi Fujie, giám đốc Hakuba cho biết. Ông không chắc cửa hàng có thể tồn tại thêm một năm nữa nếu không có du khách nước ngoài.

Sacchan
Xem thêm: