Furariiman – Những người đàn ông Nhật Bản từ chối về nhà sau giờ làm

Vào khoảng năm 2000, một từ mới được phổ biến trong giới trẻ Nhật Bản là ikumen (イクメン) ám chỉ những người đàn ông giỏi chăm sóc con cái, trong đó từ iku (育) có nghĩa là dục trong “giáo dục”.

Tuy nhiên những người phụ nữ vẫn phải dành trung bình 25 tiếng làm việc nhà, trong khi chồng của họ làm ít hơn 5 tiếng. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), sự mất cân bằng này là tệ nhất trong số các quốc gia trên thế giới. Trong khi đàn ông Nhật Bản nghĩ rằng vợ anh ta có nhiều thời gian rảnh, hoá ra họ làm nhiều hơn cả đàn ông, và phần lớn công việc họ đang làm không được trả lương.

Từ đó phát sinh ra tình trạng những người đàn ông chạy trốn khỏi căn nhà của chính họ, hay đúng hơn là trách nhiệm.

Vấn đề nằm ở chỗ khi phụ nữ yêu cầu chồng giúp đỡ làm việc nhà, thái độ của những ông chồng vẫn không thay đổi. Thay vào đó, anh ta từ chối về nhà để khỏi phải giúp đỡ vợ, kể cả khi đã xong việc trên văn phòng.

Vào khoảng năm 2016 hoặc 2017, một từ mới được ra đời để chỉ hiện tượng này là furariiman (フラリーマン). Đây là từ chỉ một người làm công ăn lương, hoặc nhân viên văn phòng bình thường, nhưng lại hay fura-fura (đi bâng quơ trên đường mà không có điểm đến) quanh thành phố chứ không lên tàu về nhà sau khi tan làm. Hiện tượng này xuất hiện khi ngày càng nhiều công ty thực hiện cải cách để người lao động được về nhà sớm hơn, nhằm cân bằng cuộc sống và công việc. Thay vì sử dụng thời gian cho mục đích đã định, một số đàn ông chọn đi chơi trong quán Bar hoặc quán cà phê, tiệm Internet và nói với vợ rằng mình đang chạy deadline, hoặc có cuộc họp quan trọng.

Sacchan
Xem thêm: