Tại sao trong khảo sát gần đây, Osaka lại là “thành phố đáng sống nhất Nhật Bản” chứ không phải Tokyo?

Gần đây theo Global Livability Index, Osaka đứng thứ 10 và là địa phương tại Nhật Bản duy nhất lọt vào Top 10 thành phố đáng sống trên thế giới.

Vậy thì tại sao Osaka lại vượt mặt Tokyo – thủ đô trong tư tưởng của Nhật Bản để nhận vinh dự này? Hãy cùng nhìn vào một số điểm “đáng sống” tại Osaka nhé.

Sự an toàn

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với đủ loại thảm hoạ thiên nhiên, động đất, lũ lụt, sóng thần,…. Vị trí địa lý của quốc gia này vô cùng bất lợi, nhưng những thảm hoạ này ít xảy ra ở Osaka.

Trước Tokyo, hay trước cả Kyoto, hay thậm chí Nara, Osaka đã từng là thủ đô Nhật Bản. Những ngọn núi bao quanh khu vực này cung cấp khả năng phòng thủ tuyệt vời cho quốc gia này, khỏi thiên tai và các lực lượng xâm lược.

Sự an toàn này đem đến cho Osaka sự thịnh vượng, dân số tăng nhanh, vì vậy giới quý tộc quyết định chuyển đến những khu vực khác để sinh sống, đồng thời biến Osaka trở thành trung tâm sản xuất và thương mại, đặc điểm vẫn hiện diện cho đến hiện tại.

Tuy nhiên tỷ lệ tội phạm giết người trong khu vực cao, nhưng không có nghĩa là sống ở Osaka khiến nguy cơ bạn bị giết tăng lên. Các thống kê cho thấy trừ khi bạn có liên quan đến chiến tranh, hoặc dính líu đến các tổ chức tội phạm, rất ít khả năng bạn mất mạng vào tay một người hoàn toàn xa lạ.

Rất thân thiện

Như đã đề cập ở trên, Osaka trong lịch sử là thành phố của các thương gia chứ không phải giới quý tộc. Quy tắc số một trong kinh doanh đó là không phải bạn biết gì, mà là bạn quen ai. Các doanh nhân trả tiền để nhận lại những mối quan hệ.

Đó là lý do Osaka có lẽ là thành phố cầu tiến nhất Nhật Bản. Thông thường ở các thành phố lớn, người dân có xu hướng sống độc lập, đến mức ích kỷ và chỉ quan tâm đến vấn đề của riêng họ. Thế nhưng người dân Osaka có xu hướng để ý đến người khác hơn, vì họ coi trọng các mối quan hệ. Thêm nữa người dân Osaka thẳng thắn và dễ dãi hơn, tóm lại là dễ làm quen hơn.

Rẻ

Sống ở đâu được coi là rẻ, trả lời câu này phụ thuộc vào chi phí thức ăn và chỗ ở. Osaka có rất nhiều ưu đãi cho cả hai khoản phí này.

Tất nhiên Osaka là thành phố lớn và có tỷ lệ các căn hộ đắt tiền rất cao, nhưng bạn vẫn có khả năng thuê được căn hộ giá rẻ, gần ga tàu. Thêm nữa, Osaka có lịch sử lâu đời về kinh doanh buôn bán nên bạn không cần ngần ngại khi trả giá ở đây.

Hơn nữa các doanh nghiệp địa phương biết rất rõ về tâm lý thích mua rẻ của người tiêu dùng, do đó thường xuyên đưa ra ưu đãi, chiết khấu. Đi xuống đường phố và những tấm biển có từ “SALE” không phải hiếm, xuất hiện rất nhiều trên cửa số của những cửa hàng 24h/ngày, 7 ngày/tuần, 365 ngày/năm.

Ngay cả máy bán hàng tự động ở đây cũng đáp ứng được tâm lý tiết kiệm khi đồ uống chỉ có giá 80, 50 hay thậm chí chỉ 10 Yên.

Tóm lại với những ai đã sống ở Tokyo, kết quả bảng xếp hạng này không có gì bất ngờ. Osaka hoàn toàn có thể sánh được với Vienna, Copenhagen, Zurich, Calgary, Vancouver, Geneva, Frankfurt, Toronto, Amsterdam, Melbourne, và hàng trăm thành phố trên toàn thế giới có tên trong bảng xếp hạng này.

Sacchan
Xem thêm: