Thời đại nào rồi mà còn thế này? Ở Nhật có giáo dục giới tính, nhưng…

Giáo dục ra đời là để dạy cho mỗi con người từ lúc bé, trở thành một người lớn có thể hoà nhập tốt với xã hội. Ở Nhật, giáo dục bắt buộc bao gồm 6 năm học tiểu học, 3 năm THCS, sau đó phần lớn sẽ tiếp tục học 3 năm THPT, tổng cộng 12 năm.

Những kiến thức học được trong khoảng thời gian có thể xem là rất dài này liệu có hữu ích khi trưởng thành? Bên cạnh các kiến thức học thuật, giáo dục cũng phải dạy cả những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày, bao gồm giáo dục giới tính.

Về cơ bản trên thế giới này có hai giới là nam và nữ. Kể cả những người thuộc LGBTQ, con người sẽ nảy sinh tình cảm với một người khác, có khi là từ lúc học cấp 2, cấp 3, và bắt đầu hẹn hò. Lẽ tất nhiên những người yêu nhau sẽ muốn quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên cần đề phòng làm đối phương bị tổn thương vì những hành vi không đúng, thậm chí xảy ra tai nạn như mang thai ngoài ý muốn. Đó là lý do giáo dục giới tính vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, đây lại là vấn đề nghiêm trọng ở Nhật Bản.

Hiện nay, hầu hết các trường học ở Nhật đều được chỉ dẫn để giáo dục giới tính cho học sinh, từ quan điểm rằng trưởng thành đồng nghĩa với khả năng mang thai và sinh con, tiếp đến là quá trình thụ tinh và thai nghén diễn ra như thế nào. Tóm lại giáo dục giới tính ở đây không khác gì lớp học sinh học về việc thực vật thụ phấn như thế nào cả.

Thế nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở đó, mà còn ở sự tôn trọng với đối phương, và các biện pháp để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Từ cấp trung học, cả cơ thể và tâm hồn của học sinh bắt đầu trưởng thành hơn, hình thành hứng thú với tình dục cũng là chuyện đương nhiên. Với những em đã có người yêu, rất có thể các em sẽ quan hệ tình dục.

Thêm nữa trên Internet tràn lan những Video người lớn với nội dung rất thiếu thực tế, không có giá trị tham khảo. Nhiều Video lấy đề tài ép buộc phụ nữ quan hệ, sau đó thể hiện hình ảnh người phụ nữ đang hưởng thụ, trong khi đó cả quá trình không hề dùng các dụng cụ tránh thai. Rất nguy hiểm nếu các em học sinh xem những Video như vậy và nghĩ rằng đó là quan hệ tình dục thông thường.

Chưa kể trên mạng cũng có rất nhiều mẹo thiếu căn cứ về mặt y học, nhưng lại được chia sẻ rộng rãi. Ví dụ dù không dùng biện pháp tránh thai, chỉ cần xuất tinh ra ngoài là được, hay nếu xuất tinh có thể rửa bằng nước ngọt,…

Sao Nhật Bản là một quốc gia phát triển, lại chậm chạp trong giáo dục giới tính như vậy? Đó là bởi ý thức của người Nhật về quan hệ tình dục. Người Nhật tin rằng SEX là việc không phải để người ta nhìn, và chỉ thực hiện sau khi đã kết hôn. Đồng nghĩa với việc SEX là quá sớm đối với trẻ em.

Nhưng…quan niệm này đã quá cũ, và rất nhiều học sinh có suy nghĩ về quan hệ tình dục. Có lẽ ngành giáo dục cũng nên cập nhật để theo kịp với thời đại hơn.

Kengo Abe
Xem thêm: